Tại phiên thảo luận tổ chiều 9/12 trong khuôn khổ kỳ họp thứ 20 khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND TPHCM đã tiến hành trao đổi xoay quanh việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch trong năm tới.
Tại đây, đại biểu HĐND TPHCM Nguyễn Thị Việt Tú đặt vấn đề hoạt động của các sàn giao dịch việc làm chưa hiệu quả khi số lượng lao động tìm được việc làm tại các sàn này không cao, chỉ khoảng 10% theo một khảo sát.
Bà Việt Tú đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) có đánh giá tình hình thực hiện sàn giao dịch việc làm thời gian qua, bởi các sàn chưa giải quyết nhu cầu việc làm dẫn đến người dân luôn bị kẻ xấu lợi dụng việc thiếu hiểu biết để lừa đảo.
Đại biểu Việt Tú nêu vấn đề trao đổi tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Ngô Tùng. |
Trao đổi về việc này, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Lê Văn Thinh cho biết hiện thành phố có 396 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, trong đó có 60 trường đại học, 58 trường cao đẳng và 62 trường trung cấp. Hằng năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp này cho ra trường khoảng 300.000 - 320.000 người để tham gia vào thị trường lao động, trong đó tỷ lệ trình độ đại học chiếm 21-25%, số còn lại thuộc các trình độ khác.
Theo ông Thinh, năm nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố trực thuộc Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức 89 phiên sàn để giới thiệu việc làm trên địa bàn cho hơn 204.000 lượt người. Cùng với đó, Thành Đoàn TPHCM đã tổ chức 32 sàn giao dịch việc làm với hơn 19.000 người tham gia. Theo đó, tổng số người tham gia ở các sàn giao dịch việc làm thành phố là hơn 223.000 lượt người.
Ông Lê Văn Thinh trả lời những vấn đề liên quan vấn đề quản lý nhà nước của Sở LĐ-TB&XH. |
Mặt khác, trong năm nay, theo số liệu của Bảo hiểm xã hội thành phố, đến thời điểm này có 126.000 trường hợp nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm khoảng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. “Việc này cho thấy công ăn việc làm của người lao động trên địa bàn thành phố tích cực hơn so với trước đây”, ông Thinh nhận xét.
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM cho hay, việc người lao động bị lừa liên quan đến “việc nhẹ lương cao” là thực trạng thời gian qua xảy ra không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước, Sở LĐ-TB&XH đã tham mưu UBND TPHCM riêng trong năm 2024 có 3 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để có lưu ý, chấn chỉnh.