Công an Gia Lai gửi thư cảm ơn Công an Đăk Lăk và Phú Yên

Chí Dũng| 06/09/2021 15:00

(CAO) Công an Gia Lai vừa có thư cảm ơn Công an 2 tỉnh Đăk Lăk và Phú Yên trong việc phối hợp, hỗ trợ, bắt giữ 3 bị can trốn khỏi nhà tạm giữ Công an H. Krông Pa (Gia Lai).

Trong thư, Công an Gia Lai ghi nhận sự phối hợp, hỗ trợ của Công an 2 tỉnh. Mặc dù đang huy động tối đa lực lượng vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa phòng, chống dịch Covid-19, nhưng Công an 2 tỉnh đã chỉ đạo Công an H. Sơn Hòa (Phú Yên) và Công an H. Ea Kar (Đăk Lăk) phối hợp với tổ công tác của Gia Lai bắt 3 .

Đối tượng Nguyễn Trần Anh Quốc bị bắt tại Phú Yên

Công an Gia Lai cảm ơn sự phối hợp, bắt giữ 3 bị can khỏi của Công an Đăk Lăk, Công an Phú Yên nói chung, Công an 2 huyện Sơn Hòa và Ea Kar nói riêng.

Trước đó (rạng sáng 30-8), lợi dụng trời mưa và tường xây nhà tạm giữ Công an H. Krông Pa xuống cấp, 3 bị can ở chung phòng gồm: Nguyễn Trần Anh Quốc (SN 1992, ngụ TT. Phú Túc, Krông Pa), Nguyễn Văn Trực (SN 1990, ngụ H. Cư M'gar, Đắk Lắk, tạm trú Krông Pa) và Ksor Hái (SN 2005, ngụ xã Chư Ngọc, Krông Pa) đã đục tường trốn thoát.

Quốc là đối tượng chủ mưu, cầm đầu bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Sau khi trốn khỏi nhà tạm giữ, Quốc đã cung cấp tiền, phương tiện cho đồng bọn bỏ trốn.

Quốc từng bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Trực bị khởi tố tội cướp tài sản, còn Hái bị khởi tố về hành vi cướp giật tài sản.

Ksor Hái bị bắt tại Đăk Lăk

Ngày 1-9, Công an H. Krông Pa phối hợp với Công an Đăk Lăk đã bắt giữ được 2 đối tượng Hái và Trực, khi đang trên đường chạy trốn sang địa bàn H. Ea Kar, Đắk Lắk.

Tiếp đó, tối 2-9, Công an H. Krông Pa phối hợp với Công an Phú Yên đã bất ngờ ập vào và bắt Quốc khi đối tượng này đang ở tại nhà người quen ở xã Ea Chà Rang, H. Sơn Hòa, Phú Yên.

Vụ 3 đối tượng đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ: Bắt được kẻ chủ mưu

Vụ 3 đối tượng đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ: Bắt được kẻ chủ mưu

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Công an Gia Lai gửi thư cảm ơn Công an Đăk Lăk và Phú Yên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO