Con kiện mẹ vì đăng ảnh các cháu không xin phép

27/05/2020 17:46

Một người bà sống tại Netherlands mới đây đã phải xóa ảnh các cháu ngoại đăng tải trên Facebook và Pinterest sau khi bị con gái kiện vì đăng ảnh mà không được đồng ý.

Con kiện mẹ vì đăng ảnh các cháu không xin phép - 1

Ảnh: Quince Creative/Pixabay

Theo Quy định Bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu (GDPR), ảnh trẻ em dưới 16 tuổi khi đăng tải online phải được sự đồng ý của cha mẹ chúng. Một phụ nữ người Hà Lan đã không ngại đưa mẹ đẻ ra tòa khi bà từ chối xóa ảnh 3 đứa (14, 6 và 5 tuổi) đăng trên trang cá nhân.

2 mẹ con vì chuyện này mà không nói chuyện với nhau suốt 1 năm qua.

Trước tòa, mẹ của bọn trẻ cho biết cô không muốn ảnh các con mình xuất hiện trên mạng và việc đăng tải những bức ảnh này đã vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư. Trong khi đó, người bà dường như không hiểu điều này.

Theo phán quyết của tòa, người bà sẽ phải xóa toàn bộ ảnh của cháu mà bà đã đăng tải trong vòng 10 ngày hoặc sẽ phải nộp phạt 50 euro mỗi ngày cho các bức ảnh vẫn còn trên Facebook và Pinterest, với tổng số tiền lên tới 1.000 euro (hơn 25 triệu VNĐ).

Các quy tắc của GDPR về cơ bản là không áp dụng cho các dữ liệu liên quan đến yếu tố gia đình nhưng trong trường hợp này, tòa đã căn cứ vào việc những bức ảnh đăng tải trên facebook đã mở rộng đối tượng xem là những người không cùng gia đình để ra phán quyết.

“Với Facebook, không thể loại trừ những bức ảnh này sẽ được chia sẻ và bị lưu trữ bởi bên thứ 3”, phán quyết của Tòa nêu.

Trao đổi với truyền thông Hà Lan, người bà cho biết đã xóa phần lớn các bức ảnh khỏi tài khoản riêng của bà trên các trang mạng xã hội. Bà chỉ để lại 1 tấm ảnh của bọn trẻ trên Facebook và Pinterest. Tuy nhiên, con gái bà không chấp nhận và bà cũng phải gỡ nốt bức ảnh đó xuống.

Phán quyết của Tòa cũng nêu rõ nếu người bà đăng tải bất kỳ tấm hình nào của các cháu trong tương lai, bà sẽ phải trả 50 euro cho mỗi bức ảnh đó. Trước đó, cô con gái yêu cầu nâng lên mức 250 euro mỗi ngày nhưng Tòa đã không đồng ý.

Đây không phải là lần đầu tiên gia đình kiện nhau vì đăng tải ảnh trên Facebook. Cách đây 4 năm, trước khi luật GDPR được thông qua, một cô gái Áo đã kiện cha mẹ mình vì đăng tải ảnh cô trên Facebook và từ chối gỡ nó.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Con kiện mẹ vì đăng ảnh các cháu không xin phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO