Cô gái trở thành triệu phú ở tuổi 11 sau khi bắt đầu kinh doanh

20/06/2022 20:52

The Mirror đưa tin, một cô gái tuổi teen đã kiếm được hàng triệu USD nhờ bắt đầu kinh doanh nước chanh.

Cụ thể, Mikaila Ulmer đến từ Texas, Mỹ cho biết, cô bắt đầu kinh doanh riêng khi mới 4 tuổi. Cô đã tạo ra đồ uống theo công thức từ một cuốn sách nấu ăn mà cô được thừa hưởng từ bà của mình. Tuy nhiên, cô đã quyết định thêm mật ong vào thức uống, khiến nó trở nên rất đặc biệt.

Cô gái trở thành triệu phú ở tuổi 11 sau khi bắt đầu kinh doanh
Cô gái tuổi teen trở thành triệu phú ở tuổi 11 sau khi bắt đầu kinh doanh. (Ảnh: Instagram)

Vào năm 2016, Ulmer đã thực hiện thỏa thuận với công ty bán nước chanh lớn - khi đó Ulmer mới 11 tuổi. Sản phẩm ngay sau đó bắt đầu được cư dân của nhiều bang đón nhận, thức uống này có thể được tìm thấy tại 1.500 cửa hàng. Doanh nhân tuổi teen này kiếm được 11 triệu USD.

“Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ khuyến nghị cụ thể nào cho việc khởi nghiệp. Nhưng nếu bạn không đam mê với ý tưởng của mình, bạn sẽ khó có thể tiếp tục tham gia phát triển sự nghiệp. Tin tôi đi, bạn sẽ phải cố gắng rất nhiều”, Ulmer nhấn mạnh.

Sau đó, Ulmer còn tung ra thị trường một dòng son dưỡng môi và viết cuốn sách của riêng mình - tất cả những điều này cô đã làm được trước khi tốt nghiệp trung học. Đồng thời, Ulmer cũng quyên góp 1/10 lợi nhuận cho quỹ cứu hộ ong. Hiện Ulmer đã 17 tuổi và công việc kinh doanh của cô vẫn tiếp tục phát triển.

Thanh Bình (lược dịch)

Bài liên quan
  • Đời thực ít người biết của 3 MC 'Ai là triệu phú'
    MC Lại Văn Sâm, nhà báo Phan Đăng và "giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng là 3 gượng mặt gây được ấn tượng tốt với khán giả truyền hình khi trở thành người 'cầm trịch' chương trình Ai là triệu phú suốt những năm qua.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cô gái trở thành triệu phú ở tuổi 11 sau khi bắt đầu kinh doanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO