Có 19 ca nhiễm COVID-19, vì sao Bình Định không được hoãn trận gặp Viettel?

Bình An| 24/02/2022 18:54

Có đến 19 ca nhiễm COVID-19 và có công văn xin hoãn trận gặp Viettel ở vòng khai mạc V-League, nhưng BTC quyết định Bình Định vẫn phải ra sân. Vì sao?

Theo lịch thi đấu, trận Topenland Bình Định – Viettel diễn ra lúc 18 giờ ngày 25/2 trên sân Quy Nhơn. Công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc đã hoàn tất, đội Viettel đã có mặt tại Quy Nhơn vài ngày trước. Nhưng chiều qua, đội chủ nhà đã gửi công văn khẩn lên Ban tổ chức V-League xin hoãn trận đấu do có đến 13 cầu thủ, trong đó có 2 thủ môn, chưa kể các thành viên ban huấn luyện dương tính COVID-19. Tuy nhiên, Ban tổ chức đề nghị thêm một buổi xét nghiệm trước trận mới ra quyết định cuối cùng.

binhdinh-saigon-2021-12.jpg
Theo điều lệ giải, Bình Định vẫn phải ra sân, không được hoãn trận.

Sáng nay, trước sự chứng kiến của đại diện Ban tổ chức và giám sát trận đấu, Topenland Bình Định đã tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho các cầu thủ. Kết quả có 15 cầu thủ và 4 thành viên ban huấn luyện dương tính. Như vậy, số cầu thủ âm tính là 17 người, trong đó có hai thủ môn Tuyên Quang và Võ Doãn Thục Kha.

Với số lượng cầu thủ âm tính này, Ban tổ chức quyết định trận đấu vẫn diễn ra theo kế hoạch. Theo điều lệ giải V-League 2022 quy định: “Trường hợp đặc biệt: Đến ngày diễn ra trận đấu, CLB không đảm bảo đủ số cầu thủ tối thiểu đăng ký tham gia trận đấu là 14 người trong tổng số tối đa 35 cầu thủ (gồm 11 cầu thủ chính thức và tối thiểu 3 cầu thủ dự bị, trong đó có thủ môn) vì lý do bị nhiễm COVID-19 thì trận đấu sẽ phải tạm hoãn. BTC sẽ sắp xếp trận đấu bù vào thời gian phù hợp”.

274547131_1803322829863660_5204843903147120409_n.jpg
Các cầu thủ Viettel tập luyện trên sân Quy Nhơn chuẩn bị cho trận đấu ngày 15/2.

Việc trận đấu vẫn diễn ra theo kế hoạch là đúng với điều lệ nhưng sẽ ảnh hưởng lớn đến đội chủ nhà Topenland Bình Định. Được đầu tư rất lớn và mang về đến 13 hợp đồng mới, đội bóng miền Trung đang được kỳ vọng sẽ tạo một cuộc đua hấp dẫn trong cạnh tranh chức vô địch.

untitled-1-.png
Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú dù âm tính những vẫn không thể ra sân do chấn thương.

Tuy nhiên, đối đầu với đối thủ trực tiếp là Viettel khi chỉ còn 17 cầu thủ có thể khiến Topenland Bình Định gặp khó. Không chỉ vậy, ngoài 15 trường hợp dương tính, HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng và nhiều thành viên ban huấn luyện cũng nhiễm bệnh không thể chỉ đạo. Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú dù âm tính nhưng bị chấn thương vào giờ chót cũng không thể ra sân. Nhiều khả năng, Nghiêm Xuân Tú sẽ đóng vai trợ lý cho…trợ lý Bùi Đoàn Quang Huy đóng vai chỉ huy trên sân.

Theo VPF, Topenland Bình Định
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Có 19 ca nhiễm COVID-19, vì sao Bình Định không được hoãn trận gặp Viettel?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO