Chuyên gia không dám đặt cửa tuyển Trung Quốc thắng tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG| 28/01/2022 08:49

Trận thua toàn diện của tuyển Trung Quốc trước tuyển Nhật Bản, khiến truyền thông nước này không tự tin vào một kết quả tốt của thầy trò Li Xiaopeng khi tái đấu tuyển Việt Nam.

Theo thống kê, tuyển Trung Quốc chỉ tung ra cú 2 cú dứt điểm nhưng đều không trúng đích ở trận thua Nhật Bản 0-2 chiều 27.1. Trong khi đó, đội bóng xứ mặt trời mọc có đến 16 cú dứt điểm, 6 lần đi trúng đích. Tuyển Trung Quốc kéo dài mạch trận không thắng trước Nhật Bản lên đến 24 năm.

Lượt trận tiếp theo, tuyển Trung Quốc sẽ làm khách trên sân tuyển Việt Nam ngày 1.2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán). Lượt đi, Wu Lei lập cú đúp giúp đội nhà thắng trận 3-2. Tuy nhiên ở trận tái đấu, thầy trò ông Park Hang-seo có lợi thế sân nhà và quyết tâm rất cao để tìm kiếm trận thắng đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022.

"Bạn không thể trách hay đổ lỗi cho Li Xiaopeng vì kết quả này và trước một đối thủ như Nhật Bản. Tất nhiên với thực lực hiện tại, khi đấu tuyển Việt Nam, kết quả nào cũng có thể xảy ra", cây bút Yuan Ye của Sohu bình luận.

Trận thua trước tuyển Nhật Bản cũng chấm dứt hy vọng giành vé trực tiếp dự World Cup 2022. Người hâm mộ quốc gia tỉ dân thất vọng vì đội bóng của Li Xiaopeng không có bất cứ pha bóng nào gây nguy hiểm cho thủ môn Nhật Bản. Mãi đến phút 70, tuyển Trung Quốc mới có cú sút đầu tiên. Trong khi đó, ngôi sao Wu Lei thi đấu mờ nhạt và bị chấm điểm thấp nhất trận.

"Cục diện tại bảng B cơ bản đã được xác định, tuyển Nhật Bản hơn tuyển Trung Quốc 10 điểm và có cơ hội lớn để lần thứ 6 liên tiếp dự World Cup. Với tuyển Saudi Arabia, tuyển Trung Quốc kém họ đến 14 điểm. Với tuyển Australia, chỉ cần họ có điểm ở lượt đấu sau, tuyển Trung Quốc sẽ chấm dứt mọi hy vọng. Với tình thế đó, trận đấu sắp tới gặp tuyển Việt Nam có tính chất danh dự với đội tuyển quốc gia", chuyên gia Han Qiaosheng bình luận.

Cựu cầu thủ Li Yi nhấn mạnh người hâm mộ không có gì phải tiếc nuối về trận thua của đội nhà trước Nhật Bản, bởi thực lực giữa 2 đội quá chênh lệch. Đẳng cấp của đội bóng xứ mặt trời mọc hơn hẳn thầy trò Li Xiaopeng. Theo Li Yi, ở trận gặp tuyển Việt Nam, tuyển Trung Quốc vẫn có những lợi thế nhất định để giành một kết quả khả quan. Tuy nhiên, Li Xiaopeng phải có những điều chỉnh về nhân sự, lối chơi.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chuyên gia không dám đặt cửa tuyển Trung Quốc thắng tuyển Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO