Cổ phiếu các công ty công nghệ châu Á trên sàn chứng khoán chứng kiến hai mảng đối lập, nhiều tên tuổi lớn bị hạ bệ và sự vươn lên của những công ty ít tên tuổi hơn.
Chứng khoán Nhật Bản tăng điểm khi các nhà giao dịch mua vào sau đợt sụt giảm gần đây, còn chứng khoán Hàn Quốc đã giảm phiên thứ tư liên tiếp vì sự tái bùng phát dịch COVID-19.
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong, Nikkei 225 của Nhật Bản đều giảm điểm trong làn sóng bán tháo trên khắp châu Á sau khi các chỉ số chứng khoán Mỹ lao dốc do lo ngại về số ca nhiễm COVID-19 gia tăng.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/7, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mất 350,34 điểm (1,25%), xuống 27.652,74 điểm, đánh dấu phiên giảm điểm thứ tư liên tiếp.
Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 1,1%, ghi dấu ngày giảm thứ hai liên tiếp trong khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng hạ 376,08 điểm (1,34 %), xuống 27.627 điểm.
Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn đi xuống trong phiên 16/7 do những lo ngại về tăng trưởng kinh tế và sự bùng phát dịch bệnh đã gây sức ép lên tâm lý nhà đầu tư cùng những rủi ro theo sau bình luận của người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed, ngân hàng trung ương nước này).
Nhà chiến lược chứng khoán tại ngân hàng JPMorgan cho rằng các thị trường Mỹ đã chạm các mức cao kỷ lục, trong khi châu Âu và Nhật Bản đang tiếp cận với các mức cao mọi thời đại.
Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống giữa bối cảnh đà tăng lạm phát tại Mỹ khiến nhà đầu tư lo ngại về định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm phiên sáng 12/7, nhờ thị trường chứng khoán Mỹ tăng cao kỷ lục và Trung Quốc nới lỏng chính sách, giúp xoa dịu một số lo ngại gần đây về tăng trưởng toàn cầu bất chấp thị trường còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó khăn trong tuần này.
Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm phiên sáng 12/7 trong khi tại Việt Nam, VN-Index giảm 55,76 điểm (4,14%) xuống 1291,38 điểm, HNX-Index giảm 15,59 điểm (5,08%) xuống 291,14 điểm.
Phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 7/7, sau khi chứng khoán Phố Wall chấm dứt chuỗi tăng điểm cao kỷ lục, khi thị trường vẫn còn lo ngại về sự phục hồi của nền kinh tế.
Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 6/7, chỉ số VN-Index giảm 56,34 điểm (3,99%) xuống 1.354,79 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 9,25 điểm (2,82%) xuống 318,51 điểm.
Nhà phân tích Kyle Rodda nhận định, những diễn biến gần đây của thị trường cho thấy các nhà giao dịch đã nhận ra rằng họ phải tính đến một rủi ro ngày càng lớn.
Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,8%, xuống 28.812,61 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,9%, xuống 3.573,18 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,94%.
Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm trong phiên ngày 28/6 trong bối cảnh nhà đầu tư “tạm nghỉ lấy sức” sau đợt tăng giá mạnh trong tuần trước, trong khi vẫn theo dõi sát sao các kế hoạch chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Các nhà đầu tư lo ngại về các ca nhiễm COVID-19 gia tăng đột biến khi nhiều thành phố ở châu Á đang phải đóng cửa, thực hiện các hạn chế mới hay kéo dài lệnh phong tỏa vì dịch bệnh.
Giá vàng tại thị trường châu Á đi lên trong phiên giao dịch 25/6, hướng tới tuần tăng đầu tiên trong bốn tuần qua, nhờ đồng USD giảm khi các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu có thể làm sáng tỏ hơn bức tranh lạm phát của Mỹ.
Thị trường chứng khoán Tokyo đã dẫn đầu đà tăng tại châu Á, với chỉ số Nikkei 225 tăng 3,1% lên 28.884,13 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,8% lên 3.557,41 điểm.