Chưa hạn chế triệt để các vụ đuối nước thương tâm trong mùa hè

08/06/2020 13:02

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, những ngày qua tiếp tục xảy ra các vụ đuối nước thương tâm, phần lớn nạn nhân các vụ đuối nước này là các em học sinh.

Mặc dù công tác truyền thông, phòng chống đuối nước được các cấp, ngành quan tâm triển khai thực hiện, thế nhưng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, những ngày qua tiếp tục xảy ra các vụ đuối nước thương tâm trong đó, phần lớn nạn nhân các vụ đuối nước này là các em học sinh.

Cụ thể, vào khoảng 10h, ngày hôm 6/6, em V.H.T (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Nhân Sơn, huyện Đô Lương) trong lúc đi bắt cua thì không may sảy chân xuống hố nước sâu ở gần khu vực nghĩa trang Cửa Eo (thuộc xã Nhân Sơn). Phát hiện sự việc, một số người dân địa phương cùng nhau chạy đến thì thấy một chiếc xô nhựa đựng cua ở trên bờ, còn người thì không thấy ở đâu. Thi thể em T. sau đó được lực lượng chức năng và người dân tìm thấy dưới hố nước sâu khoảng 2 - 3 mét.

Cũng trên địa bàn huyện Đô Lương, tối ngày 5/6, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể ông N.Đ.M (SN 1960) bị đuối nước tại đập Minh Ngọc (xã Minh Sơn, huyện Đô Lương).

Cùng ngày, tại huyện Tương Dương, 2 em V.T.S. và L.A.K. (học sinh lớp 2, Trường Tiểu học thị trấn Thạch Giám 2, huyện Tương Dương, Nghệ An) rủ nhau ra sông Lam câu cá. Đến tối gia đình không thấy các em về nên tổ chức đi tìm kiếm, đồng thời báo lên chính quyền địa phương.

Trong đêm 5/6 đến rạng sáng 6/6, thi thể 2 em S. và K. đã được lực lượng chức năng tìm thấy cách hiện trường không xa, sau đó bàn giao cho các gia đình để tổ chức mai táng.

chua han che triet de cac vu duoi nuoc thuong tam trong mua he hinh 1
Phần lớn tai nạn đuối nước ở trẻ em.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, Sở Giáo dục - Đào tạo đã nắm được tình hình này. Cùng với việc thành lập các đoàn kiểm tra công tác đuối nước, trực tiếp làm việc với các huyện, thì hàng năm Sở Giáo dục – Đào tạo rất quan tâm đến công tác tuyên truyền, phòng tránh đuối nước nhưng không thể hạn chế triệt để được các vụ việc.

“Đầu năm học chung tôi có nhiều văn bản hướng dẫn việc phòng chống đuối nước. Nhưng thường các cháu đuối nước như 2 cháu ngày 5/6 ở Tương Dương thì các cháu đi câu cá vào lúc hơn 5h chiều, là thời gian nghỉ ở nhà. Hay như các cháu bị đuối nước trong ao nhà, bể nhà như ở Diễn Châu vừa rồi. Ngành Giáo dục sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đây là nội dung sẽ được đưa ra bàn trong cuộc họp toàn ngành tuần này để chấn chỉnh công tác phòng chống đuối nước”.

Liên quan đến công tác phòng chống đuối nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chiều 6/6, tại xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND huyện Đô Lương tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước tỉnh Nghệ An năm 2020, khu vực đồng bằng.

Sau 1 năm tổ chức phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước, toàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức được gần 1.400 buổi truyền thông, tuyên truyền trực tiếp; tổ chức được hơn 200 lớp huấn luyện dạy bơi; xây dựng 21 mô hình “Trẻ em toàn xã biết bơi” và “Học sinh toàn trường biết bơi”; hỗ trợ 21 bể bơi thông minh, nâng tổng số bể bơi lên 150.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chưa hạn chế triệt để các vụ đuối nước thương tâm trong mùa hè
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO