Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Trà Vinh

29/04/2022 17:19

Sáng 29/4, tại thành phố Trà Vinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Trà Vinh.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Trà Vinh - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh. Ảnh: Báo Trà Vinh

Sau khi nghe báo cáo của tỉnh về tình hình KT-XH, Chủ tịch Quốc hội đánh giá nét nổi bật trong bức tranh tổng thể của tỉnh là nhiều công trình giao thông quan trọng đã được đưa vào sử dụng. Tỉnh đưa vào vận hành Nhà máy Nhiệt điện Duyên hải 2 và 5 dự án điện gió. Chương trình xây dựng nông thôn mới vượt chỉ tiêu, với 80/85 xã và 6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. An sinh xã hội được bảo đảm, nhất là hỗ trợ kịp thời cho người dân, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh cũng như thực hiện các chính sách cho vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng…

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trà Vinh tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 2/4/2022 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các nghị quyết của Quốc hội, trong đó có Nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển KT-XH; các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ.

Tỉnh Trà Vinh tiếp tục thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...

Trong năm 2022, tỉnh Trà Vinh hoàn thành xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp theo Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.

Về công tác quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trà Vinh tập trung toàn lực hoàn thành các quy hoạch tỉnh, huyện, quy hoạch sử dụng đất theo Luật Quy hoạch. Trong đó, bám sát các mục tiêu, chủ trương, giải pháp cụ thể theo Nghị quyết số 13 về phương hướng phát triển KT-XH vùng ĐBSCL của Bộ Chính trị…

  • Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ

    Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩĐỌC NGAY

Về nội dung "tam nông", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Trà Vinh đẩy mạnh việc chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, phát triển nông nghiệp gắn với kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; lưu ý tỉnh coi trọng kinh tế tập thể, hợp tác xã nhằm giảm giá trị đầu vào, tăng giá trị đầu ra, góp phần nâng cao đời sống nông dân...

Theo Chủ tịch Quốc hội, Trà Vinh có nhiều di tích lịch sử, văn hóa nên cần kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, phát huy các giá trị văn hóa của vùng đất và con người Trà Vinh.

Chủ tịch Quốc hội nhất trí với mục tiêu của Trà Vinh là phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo, của khu vực ĐBSCL; phát triển du lịch biển, logistics và dịch vụ, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản…

Hiện toàn tỉnh có hơn 80.000 gia đình có công với nước; 19.624 liệt sĩ, 9.711 thương binh, bệnh binh; 34.656 đối tượng bảo trợ xã hội… Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Trà Vinh tiếp tục coi trọng thực hiện tốt chính sách người có công, an sinh xã hội, chính sách trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo…

*Trước đó vào sáng cùng ngày, hân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Trà Vinh.

theo TTXVN


    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Trà Vinh
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO