Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Ấn Độ

20/12/2021 06:47

() - Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ…

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaial Naidu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ, từ ngày 12-19/12.

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Ấn Độ - 1

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ trên các lĩnh vực nhất là phục hồi kinh tế hậu đại dịch Covid-19, tăng cường giao lưu nhân dân, giao lưu với các địa phương.

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Ấn Độ - 2

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-Seug chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc.

Lần đầu tiên thăm Hàn Quốc trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhấn mạnh chuyến thăm Hàn Quốc lần này nhằm khẳng định sự coi trọng quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh hai bên đang chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc năm 2022, trong đó có việc thúc đẩy nâng cấp quan hệ hai nước lên một giai đoạn phát triển mới trong 30 năm tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Ấn Độ - 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-Seug.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong việc triển khai chính sách hướng Nam mới và mong muốn thúc đẩy nâng cấp quan hệ hai nước trong thời gian tới. Trên bình diện kinh tế và giao lưu nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug khẳng định hai nước đã đạt được những tiến triển mà không quốc gia nào có thể sánh kịp.

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Ấn Độ - 4
Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Ấn Độ - 5
Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Ấn Độ - 6

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đại diện Chính phủ Việt Nam ký kết Hiệp định về Bảo hiểm xã hội giữa hai nước.

Một nội dung rất quan trọng trong chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Hàn Quốc lần này là việc đại diện Chính phủ hai nước ký kết Hiệp định về Bảo hiểm xã hội, tương trợ lẫn nhau trong lĩnh vực này để bảo đảm quyền lợi của người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc và người lao động Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam. Đây là hiệp định đầu tiên của Việt Nam ký với nước ngoài, có nội dung khác với quy định của pháp luật Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cho rằng điều này cũng sẽ tạo điều kiện cho hai nước tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Ấn Độ - 7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ Quốc hội Việt Nam ủng hộ nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phấn đấu đến năm 2023 riêng về thương mại sẽ đạt mốc 100 tỷ USD theo hướng ngày càng cân bằng và đến năm 2030 phấn đấu đạt mục tiêu 150 tỷ USD.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tuy dịch bệnh hiện nay rất khó khăn nhưng Việt Nam có câu "sau cơn mưa trời lại sáng", còn Hàn Quốc có câu "sau cơn mưa đất sẽ rắn chắc hơn". Vì vậy, nhà lãnh đạo Việt Nam tin rằng trong lúc khó khăn đã là anh em bạn bè, càng khó khăn càng đến với nhau hơn. Trong điều kiện thế giới đang biến động nhanh chóng, nhiều yếu tố khó lường, bất định thì quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc luôn luôn không thay đổi.

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Ấn Độ - 8

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự và phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị thường niên lần thứ 29 Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF-29).

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 29 Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF-29) với chủ đề "Vai trò của nghị viện trong việc tăng cường khả năng phục hồi thời kỳ hậu Covid-19" do Quốc hội Hàn Quốc đăng cai tổ chức theo hình thức trực tuyến. APPF-29 có 150 đại biểu từ 23 nghị viện thành viên, khách mời và quan sát viên.

Phát biểu tại hội nghị này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội Việt Nam tiếp tục là thành viên tích cực của APPF và nhiều diễn đàn nghị viện đa phương khác; phối hợp chặt chẽ với Quốc hội các nước củng cố hệ thống đa phương, thúc đẩy hợp tác hướng tới xây dựng một châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, tự cường và thịnh vượng.

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Ấn Độ - 9
Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Ấn Độ - 10
Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Ấn Độ - 11

Trong thời gian chuyến thăm Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn cũng đã tới thăm, đặt biển tên trụ sở mới Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc...

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Ấn Độ - 12

Ngày 15/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến New Delhi bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ.

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội tới Ấn Độ thể hiện sự coi trọng, mong muốn của Việt Nam và Ấn Độ trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước nói chung và quan hệ giữa các cơ quan lập pháp hai nước nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Ấn Độ - 13

Chủ tịch Vương Đình Huệ hội đàm cùng Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind; hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla; gặp Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ; tiếp lãnh đạo các đảng tại Ấn Độ; dự lễ kỷ niệm 5 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, gặp Thống đốc bang Karnataka…

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Ấn Độ - 14

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 5 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Ấn Độ - 15

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Thượng viện kiêm Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu.

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu khẳng định Việt Nam đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong chính sách "Hành động hướng Đông" cũng như là một đối tác trọng yếu trong tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ.

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Ấn Độ - 16

Chủ tịch Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ.

Tham dự tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ tổ chức tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, từ chỗ chỉ đạt mấy trăm triệu USD, đến nay kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đã tăng trưởng bình quân 20% mỗi năm và dự kiến đạt 13 tỷ USD vào năm 2021 bất chấp tác động của đại dịch Covid-19. Đây chính là cơ sở để sớm đưa thương mại song phương đạt mục tiêu 15 tỷ USD trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Ấn Độ - 17

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lễ trao 12 thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ trong các lĩnh vực, trong đó có 3 dự án với tổng mức đầu tư rất cụ thể lên đến 800 triệu USD.

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Ấn Độ - 18

Ngày 19/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind.

Tổng thống Ấn Độ bày tỏ ấn tượng về những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cũng như vị thế ngày càng cao tại khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, các cấp của Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và trên các kênh Đảng, địa phương và giao lưu nghị sĩ hữu nghị, giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Ấn Độ - 19

Trước khi về nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã có nhiều hoạt động như: Khánh thành khu nhà ở của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ; gặp gỡ các Hội hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam...

Khoảng 23h30 đêm 19/12, Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ. Chuyến công du của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ghi dấu ấn đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Ấn Độ nói chung và quan hệ giữa các cơ quan lập pháp nói riêng.

Châu Như Quỳnh - Tiến  Tuấn

Ảnh: TTXVN

    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Ấn Độ
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO