Chính phủ đề nghị phân bổ hơn 63.700 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 cho 5 ngành, lĩnh vực. Trong đó, quản lý Nhà nước là 2.490 tỷ đồng; giao thông 57.735 tỷ đồng…
Tại một số địa phương vẫn còn tình trạng xuất hiện tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động nhân đạo, từ thiện để trục lợi, gây lo lắng, bất an trong dư luận xã hội.
Từ ngày 1/1/2024, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn sẽ tăng trở lại. Do đó, Bộ Tài chính cho rằng, cần phải có giải pháp để góp phần ổn định giá xăng dầu, ổn định kinh tế vĩ mô.
Cùng với các sáng kiến khác, việc tổ chức thường niên Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 hướng tới nâng cao nhận thức số để Chương trình chuyển đối số quốc gia được đẩy nhanh, đảm bảo ‘không ai bị bỏ lại phía sau’ trong tiến trình này.
Bộ TT&TT vừa được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương sớm triển khai xây dựng hệ thống giám sát, theo dõi, đánh giá công tác chuyển đổi số quốc gia, với yêu cầu các thông tin cập nhật thường xuyên, chính xác.
Hội nghị được tổ chức trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ và điểm cầu trụ sở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Với lập luận mức giảm trừ gia cảnh hiện không đủ đáp ứng chi tiêu cơ bản, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm sửa chính sách thuế thu nhập cá nhân. Bộ trưởng Tài chính nói việc này đang được xem xét.
Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trình bày tại Quốc hội cho biết, dư nợ công đến 31/12/2021 là 3,6 triệu tỷ đồng tăng 2,72% so với năm 2020 và bằng 42,65% so với GDP.
Nguồn tăng thu của ngân sách địa phương quy định trích 30% chi cho đầu tư, 70% còn lại dành cải cách tiền lương. Nhưng nay, có địa phương đề nghị chia tỷ lệ 50-50.