Chính quyền Syria tử hình 24 người đốt rừng

Hà Linh (TH)| 22/10/2021 10:44

SANA đưa tin, những người bị tử hình hôm 20/10 bị kết tội "thực hiện các hành động khủng bố dẫn đến chết người, phá hoại cơ sở hạ tầng quốc gia cũng như tài sản công và tư bằng cách sử dụng vật liệu dễ cháy".

Chính quyền Syria tử hình 24 người đốt rừng
Một đám cháy rừng ở tỉnh Latakia năm 2020. Ảnh: North Press Agency

Chính quyền Syria vừa tử hình 24 người và tuyên án gần 20 người bị kết tội cố tình gây ra các vụ cháy rừng chết người mùa hè năm ngoái.

11 người khác bị kết án lao động khổ sai suốt đời, 4 người bị lao động cưỡng bức tạm thời và 5 trẻ vị thành niên bị tuyên án 10-20 năm tù về các tội danh tương tự.

Danh tính các phạm nhân không được tiết lộ. SANA cũng không cung cấp thông tin về địa điểm hay cách thức tử hình.

Các nghi phạm được xác định cuối năm ngoái trong cuộc điều tra của Bộ Nội vụ về cháy rừng ở các tỉnh Latakia, Tartus và Homs. Họ thú nhận gây ra hỏa hoạn tại một số địa điểm ở ba tỉnh và cũng thú nhận đã nhóm họp với nhau để lập kế hoạch đốt rừng, xảy ra liên tục vào tháng 9 và tháng 10/2020.

Giới chức ghi nhận, 187 vụ cháy ảnh hưởng đến 280 thị trấn và làng mạc năm ngoái, tàn phá 13.000 ha đất nông nghiệp và 11.000 ha đất rừng, đồng thời làm hư hại hơn 370 ngôi nhà. Ít nhất ba người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chính quyền Syria tử hình 24 người đốt rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO