Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng dự thảo văn bản liên quan việc nới lỏng giãn cách xã hội lấy ý kiến Sở, Ngành và có thể thực hiện từ ngày 5/9.
Bất chấp quy định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, chủ cơ sở kinh doanh ở Đà Nẵng vẫn lén mở karaoke cho hơn 24 người hát hò, sử dụng ma túy.
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 19/CTTTg nêu rõ: Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng...
Từ nay đến ngày 22/4, nếu Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc COVID19 mới, thành phố có thể hạ mức cảnh báo nhưng chắc chắn không thể nới lỏng toàn bộ, đặc biệt là vẫn hạn chế tập trung đông người.
Trong lúc thực thi công vụ, một cán bộ phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã có lời lẽ thiếu chuẩn mực với người phụ nữ bán rau khiến dư luận không đồng tình.
Đối với những tỉnh, thành phố nằm trong nhóm nguy cơ cao, Ban Chỉ đạo thống nhất kiến nghị Thủ tướng tiếp tục thực hiện biện pháp giãn cách xã hội như quy định trong Chỉ thị 16 thêm ít nhất 1 tuần.
Ngày 10/4, có một số nguồn tin gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh với nội dung: “Bệnh viện Bạch Mai tụ tập đông người, không đeo khẩu trang trên sân Bệnh viện".
Bộ Công Thương cho rằng thông tin trên đã gây ra sự hoang mang, lo lắng đối với những người kinh doanh hình thức online cũng như chuyển đổi kinh doanh từ phục vụ tại chỗ sang bán cho khách mang đi.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng khẳng định với VietNamNet: "Tùy tình hình, Chính phủ sẽ quyết định việc dừng cách ly xã hội hay không vào ngày 15/4, ta chưa dám nói trước điều gì".
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Người phát ngôn của Chính phủ nhấn mạnh, các giải pháp về cách ly xã hội không đồng nghĩa với phong tỏa đất nước, Chính phủ vẫn đang kiểm soát được tình hình.