Châu Âu kêu gọi Iran tăng tốc đàm phán hạt nhân, khẳng định sắp đi tới cuối con đường

Châu Anh| 18/12/2021 13:04

Ngày 17/12, các nhà ngoại giao châu Âu tham gia đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran cho biết, đã đạt được "một vài tiến triển về mặt kỹ thuật", song cảnh báo rằng thời gian không còn nhiều.

Châu Âu kêu gọi Iran tăng tốc đàm phán hạt nhân
Các nhà ngoại giao châu Âu lên tiếng kêu gọi Iran tăng tốc khi đàm phán về thỏa thuận hạt nhân JCPOA được nối lại.

Trong tuyên bố được Anh, Pháp và Đức đưa ra sau vòng đàm phán mới nhất tại Vienna (Áo), các nhà đàm phán nêu rõ: "Có một vài tiến triển về mặt kỹ thuật trong vòng 24 giờ qua, song, điều này chỉ đưa chúng ta gần tới điểm dừng hồi tháng 6 khi các cuộc đàm phán ngừng lại.

Chúng ta đang nhanh chóng đi tới cuối con đường cho cuộc đàm phán này... Chúng tôi hy vọng rằng, Iran có thể nhanh chóng nối lại các cuộc đàm phán và tham gia một cách có tính xây dựng để các cuộc thảo luận có thể diễn ra với tốc độ nhanh hơn".

Theo đại diện các nước châu Âu, chỉ còn vài tuần, không phải vài tháng, trước khi các lợi ích về không phổ biến vũ khí hạt nhân mà thỏa thuận mang lại sẽ hết hiệu lực.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Châu Âu kêu gọi Iran tăng tốc đàm phán hạt nhân, khẳng định sắp đi tới cuối con đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO