CĐV thoát án pháo sáng, lõm túi tiền CLB Hải Phòng

26/07/2022 10:24

Hành động đốt pháo sáng của CĐV Hải Phòng trong trận đấu giữa SLNA-Hải Phòng ở vòng 9 V-League không bị xử phạt trực tiếp.

Ban kỷ luật vừa đưa ra những án phạt liên quan tới sự cố CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Vinh, trong trận SLNA gặp Hải Phòng, vòng 9 V-League 2022.

Cụ thể BTC sân Vinh bị phạt 15 triệu đồng theo Điều 67 do không đảm bảo an toàn cho trận đấu. Trong khi đó, việc CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng không chịu án phạt cụ thể, mà CLB phải chịu trách nhiệm. Ban kỷ luật đưa ra án phạt tiền 15 triệu với CLB Hải Phòng.

CĐV Hải Phòng vẫn có thể đi cổ vũ sân khách sau sự cố đốt pháo sáng trên sân Vinh

"Chúng tôi đưa ra án phạt với CLB Hải Phòng khi có CĐV đốt pháo sáng. Án phạt dựa trên báo cáo và Điều lệ", đại diện Ban kỷ luật VFF cho hay.

Như vậy, CĐV Hải Phòng không bị cấm đi cổ vũ sân khách sau 2 sự cố liên tiếp. Ở mùa giải năm nay, đây là lần đầu tiên CĐV đất Cảng đốt pháo sáng trong sân.

Dù vậy, ở trận đấu trên sân nhà tiếp theo, sân Lạch Tray sẽ không có khán giả. Trước đó, CĐV Trần Tiến Dũng của Hải Phòng có hành vi túm cổ, nhổ nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
CĐV thoát án pháo sáng, lõm túi tiền CLB Hải Phòng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO