Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 7,5 triệu ca mắc, 417.956 ca tử vong

11/06/2020 07:37

Số lượng người mắc Covid-19 vẫn không ngừng tăng trên thế giới. Châu Mỹ ghi nhận số ca tử vong do bệnh này ở mức rất lớn.

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình đại dịch Covid-19 vào lúc 5h40 ngày 11/6/2020 (giờ Việt Nam) như  sau: Thế giới có 7.439.330 bệnh nhân Covid-19 và 417.956 người tử vong do bệnh này.

cap nhat covid-19: the gioi gan 7,5 trieu ca mac, 41.956 ca tu vong hinh 1
Lấy mẫu xét nghiệm từ họng của một hành khách tại sân bay ở Moscow, Nga. Nga là 1 trong các ổ dịch Covid-19. Ảnh: Reuters.

Như vậy trong gần 24 tiếng đồng hồ, thế giới tăng thêm 127.806 ca mắc và 4.984 ca tử vong.

Theo bảng số liệu mới của Worldometer, 10 quốc gia hàng đầu thế giới về nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 lần lượt là: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Nga, (4) Anh, (5) Tây Ban Nha, (6) Ấn Độ, (7) Italy, (8) Peru, (9) Đức, và (10) Iran.

Còn 10 nước ghi nhận nhiều ca tử vong do Covid-19 nhất thế giới gồm: (1) Mỹ, (2) Anh, (3) Brazil, (4) Italy, (5) Pháp, (6) Tây Ban Nha, (7) Mexico, (8) Bỉ, (9) Đức, và (10) Iran.

Như vậy có tới 7 quốc gia có mặt trong cả 2 danh sách trên, đó là: Mỹ, Brazil, Anh, Tây Ban Nha, Italy, Đức, và Iran. Mỹ đứng đầu cả 2 danh sách. Mỹ hiện có 2.064.707 bệnh nhân Covid-19 (tăng 19.158 ca trong gần 24 tiếng đồng hồ), 115.115 ca tử vong do Covid-19 (tăng 967 ca trong gần 24 tiếng đồng hồ). Mỹ đã thực hiện tới 22.551.007 cuộc xét nghiệm Covid-19

Có thể thấy xu hướng gia tăng nhiễm bệnh Covid-19 ở châu Mỹ nói chung và khu vực Mỹ Latin nói riêng. Các điểm nóng Covid-19 ở châu Mỹ gồm Mỹ, Brazil, Peru, và Mexico.

Đáng lưu ý, Ấn Độ mới ngày nào ghi nhận số ca nhiễm và ca tử vong do Covid-19 ở mức độ khiêm tốn thì nay đã có tới 287.155 người mắc bệnh này (tăng thêm 12.375 trường hợp trong gần 24 tiếng đồng hồ) và 34.114 bệnh nhân tử vong do bệnh này (tăng thêm 388 ca sau gần 24 tiếng đồng hồ), bất chấp khí hậu nóng của quốc gia Nam Á này.

Một trường hợp đặc biệt khác là Trung Quốc đại lục – khu vực này đứng thứ 18 thế giới cả về số ca mắc Covid-19 lẫn số ca tử vong do bệnh này. Hiện theo Worldometer, Trung Quốc đại lục ghi nhận 83.046 ca mắc Covid-19 và 4.634 ca tử vong do bệnh này, với đà lây nhiễm và tử vong gần như bằng 0. Nhưng Worldometer không có thông tin nào về số lượng cuộc xét nghiệm Covid-19 ở Trung Quốc đại lục.

Tại Đông Nam Á, Singapore vẫn đứng đầu khu vực về số ca nhiễm SARS-CoV-2 (với 38.965 ca), theo sát là Indonesia (với 34.316 ca). Indonesia ghi nhận gần 2.000 ca tử vong do Covid-19; con số tương ứng ở Philippines là hơn 1.000. Hiện có 7 nước Đông Nam Á chứng kiến các ca tử vong do Covid-19, gồm Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Myanmar, và Brunei.

Cho tới nay, các ca nhiễm SARS-CoV-2 đã được phát hiện ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 7,5 triệu ca mắc, 417.956 ca tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO