Cập nhật Covid-19 ngày 13/8: Nhiều con số buồn tại Indonesia; Nhật Bản ghi nhận kỷ lục mới; WHO đòi Trung Quốc cấp dữ liệu thô về nguồn gốc virus

Duy Phương| 13/08/2021 11:44

Baoquocte.vn. Theo trang thống kê Worldometers, đến nay, toàn cầu ghi nhận xấp xỉ 206,24 triệu người mắc Covid-19, trong đó có gần 4,35 triệu trường hợp tử vong và hơn 185 triệu bệnh nhân bình phục.

Chuỗi hạt cầu nguyện của người Hồi giáo treo lên khi một nhân viên chăm sóc sức khỏe điều trị cho một người đàn ông 53 tuổi bị bệnh coronavirus bên trong khu ICU cho bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện do chính phủ điều hành ở Jakarta, Indonesia, ngày 29
Trong 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận 1.466 ca tử vong vì Covid-19, cao nhất thế giới. (Nguồn: Reuters)

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới có thêm gần 685.000 ca mới và hơn 10.000 ca tử vong. Trong đó, Mỹ cao nhất khi chiếm tới gần 120.000 ca mới.

Về số ca tử vong do Covid-19, trong 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận 1.466 ca - cao nhất thế giới. Tiếp sau là Brazil (975 ca), Nga (808 ca), Mỹ (660 ca), Ấn Độ (583 ca),....

* Tại châu Mỹ

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh (CDC) Mỹ, số ca mắc mới, số ca nhập viện và tử vong do Covid-19 tại nước này đang tăng ở mức cao chưa từng thấy.

Đến nay, có hơn 90% các hạt của Mỹ đang trải qua tình trạng dịch bệnh lây lan, không chỉ tại các bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp như ghi nhận trước đây.

Về tiêm chủng, đến nay, có 50,3% dân số Mỹ được tiêm chủng đủ cả 2 mũi.

Ngày 12/8, Cơ quan Quản lý dược phẩm và thực phẩm (FDA) Mỹ đã cấp phép sử dụng vaccine của Pfizer Inc và Moderna Inc làm liều tăng cường cho những người có hệ miễn dịch yếu.

Cùng ngày, một quan chức Nhà Trắng cho biết chính phủ Mỹ sẽ chuyển hơn 500.000 liều vaccine Covid-19 cho Iraq.

Tuần trước, Mỹ đã đánh dấu mốc cung cấp hơn 110 triệu liều vaccine cho các nước trên thế giới.

Ngoài 2 tỷ USD đã quyên góp cho COVAX, Chính phủ Mỹ cũng công bố kế hoạch mua thêm 500 triệu liều vaccine của Pfizer/BioNTech để cung cấp cho Liên minh châu Phi và 92 nước trên thế giới có thu nhập trung bình thấp.

Ngày 12/8, Argentina đã bắt đầu phân phối lô vaccine đầu gồm hơn 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 Sputnik V của Nga được sản xuất ở nước này.

Cho đến nay, gần 59% trong tổng số 45 triệu dân Argentina đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine và chỉ 20% tiêm phòng đầy đủ.

* Tại châu Âu

Anh, Pháp, Nga là 3 nước có số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất, lần lượt ở mức 33.074 ca, 28.554 ca và 21.932 ca.

Ngày 12/8, Italy có 5 khu vực được tô màu đỏ trên bản đồ về tình hình đại dịch, khi vùng Calabria gia nhập cùng với Sicily, Sardinia, Tuscany và Marche.

Khu vực bị xếp màu đỏ nếu số ca mắc Covid-19 trong 14 ngày từ 75-200 ca và tỷ lệ dương tính là trên 4%, hoặc nếu số ca mắc trong 14 ngày nhiều hơn 200 nhưng dưới 500 ca.

Hầu như toàn bộ các khu vực còn lại của Italy được xếp là vùng cam, trừ Molise và tỉnh tự trị Bolzano vẫn là những khu vực có nguy cơ lây nhiễm thấp nhất được xếp màu xanh lá cây.

* Tại châu Á

3 nước có số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất là Ấn Độ (40.78 ca), Iran (39.049 ca), Indonesia (24.709 ca). Tình hình dịch bệnh cũng đang diễn ra phức tạp Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia,...

Ngày 12/8, Ủy ban Bảo vệ Trẻ em Indonesia (KPAI) cho biết đã có 350.000 trẻ em nước này mắc Covid-19, trong đó 777 em tử vong kể từ khi đại dịch xuất hiện vào đầu tháng 3/2020.

Trong khi đó, có khoảng 366.603 ca mắc và 1.833 ca tử vong ở trẻ em từ 6-18 tuổi.

Trong tổng số 3.666.031 ca mắc Covid-19 tính đến ngày 8/8 tại Indonesia, có 106.314 ca mắc và 531 ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi.

Số ca mắc mới ở Nhật Bản vừa lần đầu tiên vượt ngưỡng 18.000 ca/ngày, trong đó có tới 20 trong tổng số 47 tỉnh, thành ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục.

Riêng tại thủ đô Tokyo, chính quyền thành phố ghi nhận thêm 4.989 ca, mức cao thứ 2 chỉ sau kỷ lục 5.042 ca mới lập hôm 5/8. Số bệnh nhân nguy kịch cũng tăng cao kỷ lục lên 218.

Trong cuộc họp của chính quyền thủ đô Tokyo ngày 12/5, các chuyên gia y tế mô tả tình hình dịch bệnh ở đây như tình huống khẩn cấp “ngoài tầm kiểm soát”.

Ngày 12/8, lô hàng 13 tấn viện trợ y tế của Chính phủ Thụy Sỹ gửi tặng Việt Nam đã được vận chuyển từ sân bay Zurich đến Việt Nam, cập cảng sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh sáng 13/8.

Lô hàng viện trợ trị giá 125 tỷ VNĐ (5 triệu CHF) bao gồm 13 tấn trang thiết bị y tế: 30 máy thở oxy, 500.000 bộ xét nghiệm kháng nguyên, 300.000 khẩu trang kháng khuẩn.

Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thúc giục Trung Quốc chấp thuận chia sẻ dữ liệu thô về những ca mắc Covid-19 đầu tiên để thúc đẩy cuộc điều tra về nguồn gốc dịch bệnh.

* Tại châu Phi trong 24 giờ qua ghi nhận 46.740 ca nhiễm mới, trong đó tập trung cao nhất tại Nam Phi (14.271 ca), tiếp sau là Marocco (10.828 ca), Botswana (5.987 ca)...

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết 53 quốc gia châu lục này đã tiếp nhận khoảng 114 triệu liều vaccine phòng Covid-19.

* Ngày 12/8, WHO và Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm mới nổi và hội chứng suy hô hấp cấp nặng (ISARIC) thông báo sẽ tiến hành một dự án thu thập dữ liệu được tiêu chuẩn hoá về những người mắc di chứng kéo dài hậu Covid-19 (Long Covid).

Long Covid là căn bệnh mà những bệnh nhân Covid-19 đã phục hồi song vẫn tiếp tục chịu các triệu chứng như khó thở, mệt mỏi, rối loạn chức năng nhận thức, rối loạn nhịp tim, rối loạn thần kinh…

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật Covid-19 ngày 13/8: Nhiều con số buồn tại Indonesia; Nhật Bản ghi nhận kỷ lục mới; WHO đòi Trung Quốc cấp dữ liệu thô về nguồn gốc virus
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO