Căng thẳng gia tăng, Ngoại trưởng Mỹ nêu quan điểm về Nga trong vấn đề Ukraine

Hậu Hải| 21/11/2021 07:34

Ngày 20/11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken một lần nữa nhấn mạnh rằng nước này có "những quan ngại thực sự" về các hành động và tuyên bố của Nga về Ukraine, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Senegal, ngày 20/11. (Nguồn: AP)
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Senegal, ngày 20/11, khẳng định Washington quan ngại về Nga trong vấn đề Ukraine. (Nguồn: AP)

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Senegal, ông Blinken nói: "Chúng tôi có những quan ngại thực sự về hoạt động quân sự bất thường của Nga ở biên giới với Ukraine.

Chúng tôi thực sự lo ngại về một số luận điệu mà chúng tôi đã thấy và nghe từ Nga cũng như trên các phương tiện truyền thông xã hội".

Ngoại trưởng Blinken cho biết những quan ngại này đã được các đồng minh của Mỹ "chia sẻ rộng rãi" song từ chối nói về việc liệu tình báo Mỹ có tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin hướng tới việc giành lấy lãnh thổ của Ukraine hay không.

Hiện phía Nga chưa có phản hồi về những phát biểu trên của đại diện Mỹ.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Căng thẳng gia tăng, Ngoại trưởng Mỹ nêu quan điểm về Nga trong vấn đề Ukraine
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO