UBND tỉnh Đồng Nai mong muốn cao tốc TPHCM - Long Thành sớm mở rộng lên 8 làn xe để tạo điều kiện kết nối giao thông khi sân bay Long Thành đưa vào hoạt động năm 2026.
Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam đã có trong quy hoạch sân bay Long Thành, hoàn toàn độc lập với công trình Nhà ga hành khách T1. Do đó, kết cấu công trình không ảnh hưởng đến nhau và đã có phương án kết nối.
Ngay sau nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, bảo đảm hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.
12 nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ đặt ra trong năm 2024, theo đó sẽ tập trung triển khai hàng loạt công trình giao thông trọng điểm, tiến hành cải cách tiền lương và hoàn thành sáp nhập huyện, xã.
Đẩy nhanh tiến độ công trình giao thông trọng điểm, nhất là sân bay Long Thành; trình phê duyệt chủ trương đầu tư đường sắt cao tốc Bắc - Nam… là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong năm 2024.
Tán thành bổ sung vốn thúc đẩy tiến độ sân bay Long Thành song Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật băn khoăn vì việc kéo dài thời gian giải ngân vốn chưa phù hợp quy định của luật.
Liên quan dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành, Bộ trưởng GTVT cho biết Chính phủ đề xuất giảm tổng vốn đầu tư, giảm diện tích đất thu hồi, kéo dài thời gian thực hiện.
Vốn đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được kiến nghị tăng 3.600 tỷ đồng, lên gần 21.500 tỷ đồng do chi phí giải phóng mặt bằng tăng cao.
Nhà ga hành khách và công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay Cảng hàng không quốc tế Long Thành tổng giá trị đầu tư hơn 42.000 tỷ đồng được khởi công, chiều 31/8.
Nhà ga hành khách sân bay Long Thành được đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng được đánh giá rất hiện đại, sử dụng công nghệ 4.0 trong quá trình vận hành với 40 cửa lên máy bay, 72 quầy kiểm tra hộ chiếu.
Nhà ga hành khách là “trái tim” của sân bay Long Thành có thiết kế cách điệu hình hoa sen, với mức đầu tư 35.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 39 tháng và đưa vào sử dụng năm 2026
Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao hướng dẫn ACV giải quyết đơn kiến nghị của Liên danh Hoa Lư liên quan gói thầu 5.10 sân bay Long Thành. Đây là gói thầu lớn nhất dự án với trị giá 35.000 tỷ đồng.
Liên danh Vietur do Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại Xây dựng ICISTAS thuộc Tập đoàn IChoding của Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu đã loại được các đối thủ nặng ký khỏi gói thầu 5.10 trị giá 35.000 tỉ đồng thuộc dự án sân bay Long Thành.
Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường ký quyết định xử phạt 270 triệu đồng đối với Tổng Công ty Cảng hàng không (ACV) khi để ô nhiễm bụi trong quá trình xây dựng sân bay Long Thành.