Cần Thơ vượt 300 ca COVID-19, Đồng Tháp tăng 117 ca

THANH TIẾN| 22/07/2021 21:11

TP Cần Thơ vừa ghi nhận thêm 75 ca COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 lên 339 người, số ca COVID-19 tại Đồng Tháp tăng thêm 117.

Chiều 22/7, báo cáo nhanh của Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, tính đến 16h, ngày 22/7, thành phố ghi nhận 75 ca COVID-19.

Trong đó, 8 bệnh nhận được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại bệnh viện, 36 trường hợp là F1 của các ca bệnh đã công bố trước đó, 7 trường hợp trong khu cách ly, phong tỏa. Còn lại là  24 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm.

Tính từ ngày 8/7 đến nay, số trường hợp mắc COVID-19 tại TP Cần Thơ là 339 người.

Cần Thơ vượt 300 ca COVID-19, Đồng Tháp tăng 117 ca - 1

Cần Thơ phong toả nhiều khu vực để phòng COVID-19.

Cùng ngày, Bệnh viện Quân Dân y TP Cần Thơ thông báo tạm dừng tiếp nhận tất cả bệnh nhân đến khám ngoại trú, điều trị nội trú (kể cả các trường hợp cấp cứu) để chuẩn bị thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.

Trước đó, ngày 21/7, Trung tâm Y tế huyện Thới Lai cũng đã ra thông báo tương tự để chuẩn bị thành lập Bệnh viện Dã chiến điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.

Còn tại Đồng Tháp, số ca dương tính SARS-CoV-2 ghi nhận trong ngày 22/7 là 117 ca. Trong đó, 70 ca trong các cơ sở cách ly tập trung, 30 ca trong khu vực phong tỏa, 1 ca về từ vùng dịch (Bình Dương), 16 ca trong cộng đồng, phát hiện thông qua test sàng lọc.

THANH TIẾN

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cần Thơ vượt 300 ca COVID-19, Đồng Tháp tăng 117 ca
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO