Cần Thơ phấn đấu tuần sau tiêm vaccine COVID-19 cho 100% trẻ từ 12 tuổi trở lên

THANH TIẾN| 19/11/2021 20:41

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, phấn đấu hết tuần sau, địa phương sẽ phủ 100% vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

Chiều 19/11, tại hội nghị Tiếp xúc cử tri trực tuyến sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, trong những ngày qua, ca bệnh COVID-19 tại thành phố có dấu hiệu tăng nhưng địa phương vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Cần Thơ phấn đấu tuần sau tiêm vaccine COVID-19 cho 100% trẻ từ 12 tuổi trở lên - 1

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Ông Trần Việt Trường cho biết, Cần Thơ vừa nhận được 175.000 liều vaccine để tiêm cho trẻ em và sẽ triển khai tiêm nhanh trong tuần sau.

“Thành phố sẽ triển khai tiêm nhanh. Phấn đấu hết tuần sau chúng ta sẽ phủ 100% vaccine cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Đối với trẻ em dưới 12 tuổi thì thành phố tiếp tục xin ý kiến của Chính phủ và Bộ Y tế. Khi nào có hướng dẫn của Bộ Y tế và có vaccine thì thành phố sẽ tiêm ngay”, ông Trần Việt Trường thông tin.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP Cần Thơ, trong ngày 19/11, địa phương ghi nhận 939 ca COVID-19, nâng tổng số ca COVID-19 tính từ ngày 8/7 đến nay lên 15.780 ca.

Cũng trong ngày 19/11, Cần Thơ tiêm tổng cộng 101.155 liều vaccine phòng COVID-19, đưa tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 (cho người từ 18 tuổi trở lên) lên 96,3%. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 2 liều vaccine đạt 44,8%.

Theo kế hoạch, Cần Thơ sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho gần 113.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Đối với trẻ đi học, địa phương sẽ tiêm tại trường học hoặc điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn do UBND quận, huyện lựa chọn. Đối với trẻ không đi học sẽ tiêm tại điểm tiêm chủng cố định, lưu động trên địa bàn do UBND quận, huyện lựa chọn.

Các trường hợp trẻ có bệnh nền, trẻ đang điều trị nội trú tại bệnh viện và các trường hợp vượt khả năng khác sẽ được tiêm tại điểm Bệnh viện Nhi đồng hoặc các bệnh viện có chuyên khoa Nhi đủ điều kiện.

THANH TIẾN

Bài liên quan
  • TPHCM triển khai tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó, mèo, gia súc
    TPHCM - Nhằm tăng cường công tác phòng bệnh, nhất là bệnh dại, ngành chăn nuôi và thú y TPHCM đang khẩn trương triển khai tiêm phòng vaccine cho chó, mèo... tại các địa phương. Từ nay đến 28.5, tại các trạm chăn nuôi và thú y ở các địa phương đang tổ chức thực hiện tiêm phòng vaccine trên đàn chó, mèo.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cần Thơ phấn đấu tuần sau tiêm vaccine COVID-19 cho 100% trẻ từ 12 tuổi trở lên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO