Cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chu Văn| 02/12/2021 17:29

Sáng 1/12, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh đã gặp mặt, động viên Đại úy Vũ Hồng Hưng được lựa chọn tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo tặng quà động viên Đại úy Vũ Hồng Hưng. (Nguồn: canhsatbien.vn)
Thiếu tướng Lê Quang Đạo tặng quà động viên Đại úy Vũ Hồng Hưng. (Nguồn: canhsatbien.vn)

Đại tá Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật chủ trì buổi gặp mặt. Đến dự buổi gặp mặt và phát biểu động viên còn có Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển cùng thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Tư lệnh.

Trước khi được cử sang Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Đại úy Vũ Hồng Hưng là cán bộ sĩ quan thuộc biên chế của Hải đội 202/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Qua quá trình phấn đấu rèn luyện, học tập, huấn luyện tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, nay đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tin tưởng, lựa chọn giao nhiệm vụ là sĩ quan quan sát viên quân sự tại Phái bộ Nam Sudan của Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tại buổi gặp mặt, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Vũ Trung Kiên đã biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu trong rèn luyện, huấn luyện của Đại úy Vũ Hồng Hưng; đồng thời nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có cán bộ tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam tự hào vì đã đóng góp cán bộ ưu tú của mình trở thành sứ giả hòa bình của Tổ quốc.

Đại tá Vũ Trung Kiên mong đồng chí Vũ Hồng Hưng phát huy những kết quả đã được rèn luyện, huấn luyện để khẳng định được bản lĩnh, ý chí, năng lực, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội; chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định của Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan và pháp luật của nước sở tại, góp phần thúc đẩy các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Quân đội ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả; xây dựng mối quan hệ gắn bó, thiện cảm hình ảnh thiện cảm và hình ảnh cao đẹp của Bộ đội cụ Hồ - sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế và người dân Nam Sudan; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và trang bị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, động viên, thay mặt Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và cán bộ, chiến sĩ trong toàn Lực lượng, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển chúc đồng chí Vũ Hồng Hưng luôn mạnh khỏe, vững vàng lên đường công tác.

Đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển cũng đề nghị Đại úy Vũ Hồng Hưng nỗ lực hết sức, quyết tâm, hoàn thành xuất sắc mọi chức trách, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; phát huy truyền thống Người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam; xứng đáng là cán bộ, sĩ quan trẻ của Quân đội nhân dân Việt Nam trong đội hình của Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO