"Việt Nam nhập khẩu gạo từ Ấn Độ chủ yếu cho nhu cầu chế biến thực phẩm, làm thức ăn chăn nuôi. Do đó, việc nước cấm xuất khẩu gạo trắng không ảnh hưởng lớn đến Việt Nam", theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan.
Ngày 31/7, Bộ Công an có quyết định truy thăng quân hàm cho 3 CSGT (Công an Lâm Đồng) hy sinh trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc khi đang làm nhiệm vụ. Tối ngày 31/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 900/QĐ-TTg cấp bằng 'Tổ quốc ghi công' với 3 chiến sỹ trên.
Thông tin Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo khiến doanh nghiệp Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để bùng nổ doanh thu, nhưng chuyên gia cảnh báo cần dè chừng nhiều thách thức.
Từ ngày 23/7, Nhật Bản bổ sung thiết bị sản xuất chip tiên tiến vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, tương đồng với các biện pháp của Mỹ nhằm ngăn cản Trung Quốc tiếp cận công nghệ bán dẫn.
Ngày 20/7/2023, Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ đã ra thông báo số 20/2023 về việc cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo trắng thường (phi Basmati), quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.