Các trích đoạn, câu nói 'kinh điển' của Chí Trung trong Táo Quân

28/01/2022 13:24

Kể từ năm 2005 đến nay, nghệ sĩ Chí Trung đảm nhiệm nhiều vai Táo nhưng ghi dấu ấn nhất vẫn là Táo Giao thông.

Các trích đoạn, câu nói 'kinh điển' của Chí Trung trong Táo Quân
Chí Trung tiếp tục vào vai Táo Giao thông trong Táo Quân 2022.

Trong dàn nghệ sĩ đóng Táo Quân, Chí Trung là nghệ sĩ lớn tuổi nhất (sinh năm 1961). Tuy nhiên, so với Quốc Khánh hay Công Lý, Xuân Bắc thì Chí Trung tham gia Táo Quân muộn hơn. Năm 2005 Táo Giao thông Chí Trung lần đầu lên thiên đình và ngay lập tức đã tạo được ấn tượng với khán giả.

Trong nhiều năm, Chí Trung đã tạo dấu ấn đặc biệt với nhân vật Táo Giao thông và biến hóa theo từng năm. Năm 2022, nghệ sĩ tiếp tục đảm nhiệm Táo Giao thông. Chửi giao thông thường không có lợi; Ta đã nói rồi, bỗng một ngày đường thông hè thoáng dân không chịu được đâu... là những câu nói hứa hẹn tạo trend của Chí Trung sau khi chương trình phát sóng tối 31/1 tới.

Các trích đoạn, câu nói 'kinh điển' của Chí Trung trong Táo Quân
Chí Trung

"Mặc dù năm vừa rồi giao thông không có nhiều thành tích nổi trội vì có được ra đường đâu mà tham gia giao thông nhưng lại được cái hay là hạn chế tai nạn giao thông rất nhiều. 2022 chúng ta chắc chắn là được ra đường nhiều hơn", Chí Trung chia sẻ ở hậu trường buổi ghi hình Táo Quân 2022.

Chí Trung từng gây ấn tượng với vai Táo Giao thông trong các mùa Táo Quân  2005, 2008, 2009, 2011, 2013, 2021.... Nhân vật này ấn tượng đến mức nhiều người quên anh đã từng đảm nhiệm vai Táo Xã hội năm 2016 hay Táo Quan chức năm 2007.

Xem lại diễn xuất của Chí Trung trên sân khấu Táo Quân

Táo Quân 2022 - Táo Giao thông Chí Trung  

Táo Quân 2016 - Táo Xã hội Chí Trung vào chầu

Táo Quân 2007 - Táo Quan chức Chí Trung

Táo Quân 2005 - Táo Giao thông Chí Trung lần đầu lên thiên đình

Quỳnh An

Clip: VTV

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Các trích đoạn, câu nói 'kinh điển' của Chí Trung trong Táo Quân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO