Các kình ngư tuyển bơi Việt Nam căng mình tập luyện trên "đường đua xanh"

28/04/2022 06:16

Các vận động viên đội tuyển bơi Việt Nam đã có mặt tại Hà Nội và đang tích cực chuẩn bị những bước cuối cùng cho Đại hội thể thao lớn nhất khu vực - SEA Games 31.

Các kình ngư tuyển bơi Việt Nam căng mình tập luyện trên đường đua xanh - 1

Cung Thể thao dưới nước Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) là nơi diễn ra bộ môn bơi lội tại SEA Games 31, hiện tại, đây cũng là địa điểm để đội tuyển bơi Việt Nam tập luyện hướng tới các mục tiêu quan trọng sắp tới.

Các kình ngư tuyển bơi Việt Nam căng mình tập luyện trên đường đua xanh - 2
Các kình ngư tuyển bơi Việt Nam căng mình tập luyện trên đường đua xanh - 3

Trước buổi tập, các vận động viên được yêu cầu khởi động và sẽ tập trung lại nghe chỉ đạo của huấn luyện viên trước khi bước vào thực hiện các bài tập.

Các kình ngư tuyển bơi Việt Nam căng mình tập luyện trên đường đua xanh - 4

Ở SEA Games 31, đội tuyển bơi Việt Nam có tổng cộng 31 vận động viên tham dự với mục tiêu dành từ 5-8 HCV.

Các kình ngư tuyển bơi Việt Nam căng mình tập luyện trên đường đua xanh - 5
Các kình ngư tuyển bơi Việt Nam căng mình tập luyện trên đường đua xanh - 6
Các kình ngư tuyển bơi Việt Nam căng mình tập luyện trên đường đua xanh - 7

Các vận động viên bắt đầu các bài tập dưới nước theo giáo án mà HLV đưa ra.

Các kình ngư tuyển bơi Việt Nam căng mình tập luyện trên đường đua xanh - 8

Ở kỳ SEA Games trước, bơi lội Việt Nam đã có được 11 HCV, 6 trong số đó thuộc về Ánh Viên, vì vậy để hoàn thành mục tiêu số huy chương vàng tại SEA Games năm nay là bài toán không hề dễ dàng.

Các kình ngư tuyển bơi Việt Nam căng mình tập luyện trên đường đua xanh - 9

Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục là niềm hi vọng số 1 của bơi lội Việt Nam tại SEA Games 31. Ở chuyến tập huấn cuối năm 2021 vừa qua tại Hungary, Huy Hoàng đã vượt qua kỷ lục của bản thân được xác lập vào năm 2019, xô đổ kỷ lục quốc gia tại nội dung thi 400m tự do.

Các kình ngư tuyển bơi Việt Nam căng mình tập luyện trên đường đua xanh - 10

SEA Games 31 trên sân nhà, Huy Hoàng sẽ tham gia thi đấu 3 nội dung cá nhân, 1 tới 2 nội dung tiếp sức và được kỳ vọng giành 3 HCV ở cự ly 400m, 800m và 1.500 tự do.

Các kình ngư tuyển bơi Việt Nam căng mình tập luyện trên đường đua xanh - 11

Hoàng Quý Phước dù đã qua thời kỳ đỉnh cao nhưng với kinh nghiệm dày dạn của mình được hi vọng sẽ dẫn dắt lứa đàn em cụ thể hóa những mục tiêu tại kỳ SEA Games đặc biệt được tổ chức trên sân nhà.

Các kình ngư tuyển bơi Việt Nam căng mình tập luyện trên đường đua xanh - 12

Ở Giải bơi vô địch quốc gia 2021 diễn ra vào cuối tháng 12 vừa qua, Hoàng Quý Phước, Phạm Thị Vân, Trần Duy Khôi… đều duy trì được thành tích thi đấu khá ổn định.

Các kình ngư tuyển bơi Việt Nam căng mình tập luyện trên đường đua xanh - 13

Sự thay đổi rõ nhất ở kỳ SEA Games năm nay khi thiếu vắng cái tên Ánh Viên, người được coi là "mỏ vàng" của bơi lội Việt Nam, điều này sẽ gây khó khăn rất nhiều ở các nội dung dành cho nữ khi trình độ của các vận động viên nữ của Việt Nam là chưa cao so với các đối thủ.

Các kình ngư tuyển bơi Việt Nam căng mình tập luyện trên đường đua xanh - 14
Các kình ngư tuyển bơi Việt Nam căng mình tập luyện trên đường đua xanh - 15
Các kình ngư tuyển bơi Việt Nam căng mình tập luyện trên đường đua xanh - 16
Các kình ngư tuyển bơi Việt Nam căng mình tập luyện trên đường đua xanh - 17

Trên cơ sở đánh giá thành tích, thực lực của các VĐV, mục tiêu giành từ 6-8 HCV không phải là điều "bất khả thi". Để đạt được mục tiêu đề ra, lãnh đạo bộ môn đã lên kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, thuê chuyên gia... nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho VĐV, HLV. Bên cạnh đó, lứa VĐV hiện tại tuyển bơi Việt Nam đang sở hữu cũng cho thấy thực lực rất lớn.

Các kình ngư tuyển bơi Việt Nam căng mình tập luyện trên đường đua xanh - 18

Giới chuyên môn nhận định, những cuộc tranh chấp huy chương ở SEA Games 31 tại Việt Nam tiếp tục là giữa kình ngư của các đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và đặc biệt là Singapore với trình độ vượt khỏi phạm vi Đông Nam Á.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Các kình ngư tuyển bơi Việt Nam căng mình tập luyện trên "đường đua xanh"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO