Tuyển Việt Nam đá giao hữu với U22, lấy tiền vé ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt

21/11/2020 15:23

Tuyển Việt Nam có trận giao hữu với U22 Việt Nam vào cuối năm nay, tiền vé thu được sẽ được phân bổ để ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt.

VFF vừa lên kế hoạch để tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam có trận giao hữu vào ngày 23/12 và 27/12, tổ chức ở hai địa điểm khác nhau.

Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, tiền bán vé sau khi trừ đi chi phí tổ chức sẽ sử dụng để ủng hộ đồng bào trong vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt.

Tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 6 đến 28/12, trong khi U22 Việt Nam tập trung ngày 18 đến 28/12. Hai đội tuyển đều đang tập trung cho những mục tiêu quan trọng.

Nếu tuyển Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup, U22 Việt Nam cũng tập trung hướng tới vòng loại U23 châu Á và có mục tiêu bảo vệ huy chương vàng SEA Games.

Tuyển Việt Nam đá giao hữu với U22, lấy tiền vé ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt - 1

Ông Lê Hoài Anh trình bày kế hoạch hoạt động của ĐTQG.

"Các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 đáng ra tổ chức vào tháng 6 năm nay sẽ được chuyển sang tháng 3 và tháng 6/2021. Các hoạt động của ĐTQG trong năm 2021 sẽ rất bận rộn. AFF Cup trước đây tổ chức cuối năm, nhưng trong năm tới chuyển về tháng 4", ông Lê Hoài Anh nhấn mạnh.

"Quỹ thời gian còn lại rất ngắn. Trong đại hội thường niên VFF sáng nay (21/11), chúng tôi cũng ghi nhận phát biểu liên quan đến việc sắp xếp các giải VĐQG để các đội khớp nối trong việc lên - xuống hạng.

Trong năm 2021, chúng tôi cũng có giải U19 châu Á, mà nhiều cầu thủ U19 Việt Nam đang thi đấu ở hạng Nhất, nên VFF tiếp thu để điều tiết lịch phục vụ cho năm 2021".

Tuyển Việt Nam đá giao hữu với U22, lấy tiền vé ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt - 2

U22 Việt Nam có 2 trận giao hữu với đàn anh ở tuyển Việt Nam.

Ngoài hàng loạt giải đấu diễn ra trong năm 2021 ở cấp ĐTQG, nhiều CLB như Hà Nội FC, Sài Gòn FC, Viettel cũng dự các cấp châu Á. Ông Lê Hoài Anh khẳng định lịch thi đấu dày nên việc xếp và tính toán là thách thức lớn với VFF. Kể cả tính toán thể thức, ban chấp hành cũng sử dụng phương án chia nhóm (đua vô địch, đua trụ hạng). Đây là giải pháp tình thế khi quỹ thời gian không có.

"SEA Games khai mạc vào ngày 21/11. Môn bóng đá nam có thể khởi tranh trong khoảng 11-15/11, nhưng nếu ĐTQG lọt vào vòng loại ba World Cup 2022, các trận đấu cũng có thể diễn ra trong tháng 11. Chúng ta phải ưu tiên ĐTQG hơn. Do đó, chúng tôi phải tính toán, cân nhắc", ông Lê Hoài Anh kết luận.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tuyển Việt Nam đá giao hữu với U22, lấy tiền vé ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO