Thái Lan vạch kế hoạch vô địch châu Á, dự World Cup

21/04/2020 16:05

Thái Lan đang xây dựng lộ trình 20 năm, với tham vọng vô địch châu Á và giành vé tham dự World Cup.

LĐBĐ Thái Lan (FAT) vừa có cuộc họp với bộ phận kỹ thuật, vạch kế hoạch cho tương lai lâu dài.

Siam Sport đưa tin, FAT hướng đến dự án với lộ trình 20 năm, theo mô hình rất thành công của người Qatar.

Thái Lan vạch kế hoạch vô địch châu Á, dự World Cup

Cụ thể, các quan chức Thái Lan muốn đầu tư tối đa cho sự phát triển bóng đá trẻ, không đặt nặng thành tích.

Để dự án được triển khai đúng hướng, FAT trấn an người hâm một không nên kỳ vọng vào thành tích của cầu thủ trẻ, mà hướng đến kết quả trong tương lai lâu dài.

"Liên đoàn sẽ sử dụng các cầu thủ trẻ để thi đấu trong mọi cuộc tranh tài", Siam Sport viết.

"Điều này cũng có nghĩa, người hâm mộ phải biết nhìn vào tương lai của đội tuyển quốc gia".

Qatar đã làm rất tốt việc phát triển bóng đá trẻ, để xây dựng nòng cốt cho đội tuyển.

Đầu tiên, người Qatar bỏ tiền xây dựng học viện bóng đá theo mô hình La Masia của Barca, liên tục cho các cầu thủ trẻ thi đấu quốc tế để trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm.

Quá trình đầu tư này giúp Qatar vô địch Asian Cup 2019. Đội hình vô địch châu Á cũng là nền tảng để dự World Cup 2022 trên sân nhà.

"Qatar là đại diện tiêu biểu cho phát triển bóng đá trẻ, và trở thành nhà vô địch châu Á", Siam Sport tiếp tục.

"Qatar liên tục gửi cầu thủ trẻ dự các giải quốc tế tích lũy kinh nghiệm. Họ có thể tạo nên những kết quả tốt hơn trong thời gian tới".

Nguồn tin từ FAT cũng cho biết, Thái Lan sẽ không sử dụng đội hình theo đúng độ tuổi cho Asiad hay các giải đấu tương tự, mà ưu tiên lứa trẻ được lựa chọn để xây dựng đội tuyển quốc gia mạnh nhất.

Thái Lan muốn theo bước Qatar, trở thành nhà vô địch châu Á và thường xuyên góp mặt ở World Cup.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thái Lan vạch kế hoạch vô địch châu Á, dự World Cup
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO