Nữ Việt Nam thua đậm Australia trong cuộc dự Olympic 2020

TT| 06/03/2020 16:51

Việt BáoNữ Việt Nam gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020, khi thua đậm chủ nhà Australia 0-5, trong trận lượt đi vòng play-off chiều 6/3.

Nữ Australia quá mạnh so với nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam không được đánh giá cao như Australia, về mặt chuyên môn lẫn thể hình. Chưa kể, đối phương còn có lợi thế về điều kiện sân bãi.

HLV Mai Đức Chung xác định các cô gái vàng Việt Nam đá cửa dưới, nên xây dựng lối chơi với chỉ một mình Phạm Hải Yến trên hàng công.

Dù đề cao sự an toàn, nữ Việt Nam vẫn nhận bàn thua ngay từ phút thứ 10 của trận đấu. Australia đã khai thác tốt ưu thế về thể hình để vươn lên dẫn trước nhờ bóng bổng.

Australia nhân đôi cách biệt sau 27 phút. Bàn thua thứ hai có lỗi không nhỏ của thủ môn Kim Thanh, với pha băng ra không hợp lý.

Trước khi hiệp một kết thúc, Australia nâng tỷ số lên 3-0. Vẫn là tình huống không chiến, sau pha dàn xếp đá phạt rất tốt của các cô gái xứ sở chuột túi.

Tốc độ hiệp hai diễn ra mức trung bình. HLV Mai Đức Chung tung Huỳnh Như vào thay Hải Yến, để hy vọng tạo đột biến với các tình huống phản công.

Nữ Việt Nam là nhà vô địch Đông Nam Á, và giành HCV SEA Games 30. Nhưng thua xa về đẳng cấp so với Australia. Vì thế, bàn thua thứ 4 đến trong khoảng giữa hiệp hai là điều hợp lý.

Trong thế trận áp đảo, Australia có thêm bàn thắng thứ 5 ở phút 80, với cú sút 11 mét thành công. Trước đó, trọng tài xác định Phương Thảo phạm lỗi với cầu thủ chủ nhà trong vòng cấm, và quyết định thổi phạt đền.

Thua 0-5, hy vọng để Nữ Việt Nam lật ngược tình thế trong trận lượt về trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) vào ngày 11/3 là rất thấp. Giấc mơ Olympic Tokyo 2020 thực sự xa vời.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nữ Việt Nam thua đậm Australia trong cuộc dự Olympic 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO