Chủ tịch Barca: ‘Gia đình tôi bị xúc phạm và đe dọa’

28/10/2020 11:33

Ông Josep Maria Bartomeu, người vừa từ chức chủ tịch CLB Barca cho biết, gia đình ông đã bị xúc phạm và đe dọa.

"Gia đình tôi cũng như tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị CLB đã bị xúc phạm và đe dọa", cựu chủ tịch của Barca khẳng định trên Mundo Deportivo.

Cũng theo lời Bartomeu, một số phương tiện truyền thông mà ông không muốn nêu cụ thể đã có những lời lẽ vượt ra ngoài những giới hạn cho phép.

“Chúng tôi bị nói là có những điều cần che giấu và chúng tôi sợ phải chứng thực. Tất cả đều là giả. Tôi luôn bảo vệ quan điểm, việc tự phê bình khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn song những gì chúng tôi đã trải qua trong những tháng gần đây đã vượt qua giới hạn”, Bartomeu nhấn mạnh.

Chủ tịch Barca: ‘Gia đình tôi bị xúc phạm và đe dọa’ - 1

Josep Maria Bartomeu từ thức Chủ tịch Barca sau 6 năm.

Rạng sáng 28/10 (giờ Hà Nội), trang chủ Barca thông báo, Chủ tịch Josep Bartomeu và các thành viên Hội đồng quản trị CLB tuyên bố từ chức.

“Tôi ở đây hôm nay để thông báo với bạn về việc từ chức của tôi và của các thành viên còn lại trong Hội đồng quản trị.

Đây là một quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng, bình tĩnh, đồng lòng bởi các giám đốc đã đồng hành cùng tôi trong những năm gần đây với thái độ trung thành, tận tâm và cả những người đã hy sinh rất nhiều khi luôn nghĩ về Barca", trang chủ Barca trích lời của Bartomeu.

Theo Marca, Bartomeu và bộ sậu của mình đã để lại một năm đầy hỗn loạn ở Barca. Trận thua nhục nhã 2-8 trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League là giọt nước tràn ly.

Đây cũng là mùa giải đầu tiên dưới triều đại Bartomeu, Barca không giành được danh hiệu nào. Sự sa sút của Barca đến từ việc Bartomeu không có những bổ sung cần thiết để tái thiết đội bóng. Barca đã có những bản hợp đồng thảm họa với Coutinho, Dembele, Griezmann và De Jong. Tất cả tiêu tốn gần 400 triệu euro mà không mang lại những tín hiệu tích cực.

Ông Bartomeu cũng là tâm điểm của lùm xùm với Lionel Messi khi từ chối để siêu sao người Argentina rời sân Camp Nou ở kỳ chuyển nhượng hè 2020. Chân sút sinh năm 1987 quyết định ở lại Barca vì không muốn đưa CLB ra tòa, nhưng đồng thời tố ông Bartomeu là kẻ lật lọng.

Dù thành công trong việc giữ chân Messi song chiếc ghế của vị chủ tịch 57 tuổi vẫn lung lay dữ dội.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Barca: ‘Gia đình tôi bị xúc phạm và đe dọa’
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO