Bruno Fernandes: Sự khác biệt ở MU, De Bruyne cũng chào thua

06/12/2020 15:33

Chỉ cần 45 phút, dù không trực tiếp ghi bàn nhưng chính Bruno Fernandes thúc đẩy tất cả cho cuộc ngược dòng của MU trên sân West Ham.

Solskjaer cố thử xem MU có thể không phụ thuộc vào Bruno Fernandes bằng việc bất ngờ để tiền vệ người Bồ ngồi dự bị ở chuyến làm khách West Ham, bởi phía trước là trận cầu quyết định với Leipzig ở Cúp C1.
Bruno Fernandes: Sự khác biệt ở MU, De Bruyne cũng chào thua
Bruno Fernandes chính là người thúc đẩy làm nên một cuộc ngược dòng ấn tượng cho MU trước West Ham

Tuy nhiên, ông đã thất bại hoàn toàn, MU chơi không ra hồn khi vắng Bruno Fernandes và đã bị chủ nhà dẫn trước 1-0.

Bruno Fernandes đã vào thay Van de Beek ở hiệp 2, và Quỷ đỏ thể hiện bộ mặt khác hẳn, ghi liền 3 bàn thắng tiếp tục nối dài chuỗi toàn thắng sân khách (5 trận) từ đầu chiến dịch Premier League.

Tất nhiên, việc MU thắng ngược còn có các yếu tố khác nhưng chính Bruno Fernandes là người thúc đẩy tất cả những điều đó.

Chính anh đã kiến tạo tuyệt vời để Paul Pogba tung ra một cú dứt điểm cũng rất tuyệt vời gỡ hòa cho MU (65’).

Và chính sự tinh tế của Bruno với Alex Telles để cầu thủ này cung cấp đường chuyền để Mason Greenwood đưa Quỷ đỏ vượt lên 3 phút sau đó.

Đến phút 78, vẫn là Bruno Fernandes, anh đẩy bóng đến cho Mata để tiền vệ Tây Ban Nha kiến tạo cho Rashford ghi bàn.

Trước đó, nếu Rashford kết thúc sắc hơn, bóng không đi trúng cột dọc thì Bruno Fernandes thậm chí đã liên quan trực tiếp 2 bàn thắng.

Kết quả đưa MU nhảy vọt lên top 4 Premier League sau 11 vòng đấu trong khi vẫn còn 1 trận chưa đá.

Còn Bruno Fernandes lập kỷ lục ở Ngoại hạng Anh 2020/21 khi đã trực tiếp tạo ra đến 8 cơ hội, dù chỉ vào sân 45 phút.

Bruno Fernandes: Sự khác biệt ở MU, De Bruyne cũng chào thua
Những cơ hội Bruno Fernandes tạo ra trong 45 phút có mặt trên sân

Với con số này, siêu đẳng như De Bruyne – trực tiếp tạo ra 6 cơ hội ở trận gặp Wolves, cũng phải nhường chỗ.

Con số thống kê chứng minh tầm ảnh hưởng lớn của Bruno Fernandes với MU như thế nào.

Tính đến lúc này, Bruno Fernandes tham gia trực tiếp vào 36 bàn thắng (22 bàn, 14 đường kiến tạo) trong 38 trận đã chơi chơi MU trên mọi đấu trường kể từ khi ra mắt vào tháng 2/2020, nhiều hơn 5 bàn so với bất kỳ cầu thủ Premier League thời gian này.

Solskjaer chốt lại ‘chỉ cần 45 phút là đủ’, đủ để ông thấy MU cần Bruno Fernandes đến nhường vào và một khi phụ thuộc quá nhiều vào tiền vệ này thì đó cũng lại là một vấn đề… nan giải cho Quỷ đỏ!

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bruno Fernandes: Sự khác biệt ở MU, De Bruyne cũng chào thua
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO