AFF Cup 2020 không hoãn, Việt Nam chờ bảo vệ ngôi vương

Thiên Thanh| 17/03/2020 12:52

Việt BáoAFF Cup 2020 được xác định khai mạc trong tháng 10, và tuyển Việt Nam lên kế hoạch bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

Trang chủ LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) mới đây đưa tin ký kết hợp đồng với nhà tài trợ Suzuki, để giải vô địch khu vực tiếp tục diễn ra.

Thời gian gần đây, có nhiều lo ngại về tương lai AFF Cup 2020 vì đại dịch Covid-19 tác động xấu đến các quốc gia Đông Nam Á.

"AFF Suzuki Cup, tự hào lượng xem truyền hình cao và đã bán hết bản quyền, sẽ khai mạc vào tháng 10 năm nay, một lần nữa gắn kết niềm đam mê của người hâm mộ bóng đá trong toàn khu vực, với trận Chung kết vào tháng 12", trang chủ AFF đưa tin.

Trong ngày hôm qua (16/3), tập đoàn Suzuki Motor Corporation đã xác nhận ký hợp đồng và tiếp tục đồng hành với AFF Cup.

Suzuki bắt đầu tài trợ cho AFF Cup kể từ 2008. Giải đấu được tổ chức hai năm một lần trở thành biểu tượng trong khu vực ASEAN.

"Chúng tôi tự hào khi được trở thành một phần của AFF Suzuki Cup trong suốt 12 năm qua. Chúng tôi đã được chứng kiến giải đấu ngày một hoàn thiện và phát triển qua từng mùa giải. Đây vẫn luôn là một giải đấu được mong đợi đối với những người hâm mộ bóng đá tại Đông Nam Á" - Kinji Saito, Giám Đốc Suzuki Motor Corporation, phát biểu ở Singapore.

"Suzuki sẽ kỉ niệm 100 năm thành lập vào năm nay, và mối quan hệ giữa chúng tôi và Đông Nam Á đã kéo dài 90 năm. Với tư cách là một đơn vị luôn đặt mục tiêu đem đến sự vui vẻ cho khách hàng, chúng tôi cảm thấy vinh dự khi được một lần nữa đồng hành cùng AFF Suzuki Cup để đem về sự hứng khời cho người hâm mộ".

Chủ tịch AFF, Khiey Sameth, chia sẻ: "Thay mặt cho AFF, chúng tôi rất trân trọng sự ủng hộ của Suzuki. Họ là một đơn vị đã đồng hành và chung tay xây dựng sự thành công của giải đấu này.

Chúng tôi rất vinh dự khi được làm việc cùng họ, tôi hi vọng chúng tôi có thể có được sự hợp tác lâu dài trong những năm tiếp theo.

AFF Cup gắn kết tinh thần hữu nghị của các nước trong khu vực thông qua bóng đá, đây là một trong các sự kiện quan trọng của bóng đá thế giới.

Tương tự như các mùa giải trước đây, chúng ta sẽ một lần nữa đón chào người hâm mộ trên các sân vận động cũng như hàng triệu người hâm mộ theo dõi qua sóng truyền hình. Chúng tôi rất vui mừng và mong đợi mùa giải lần thứ 13 của giải đấu danh giá này".

Trong kỳ AFF Cup 2018, Việt Nam giành chức vô địch sau khi thắng Malaysia chung cuộc 3-2. Đây cũng là lần thứ hai "Những ngôi sao vàng" giành vương miện bóng đá Đông Nam Á.

Lúc này, HLV Park Hang Seo sớm lên kế hoạch cho chiến dịch bảo vệ AFF Cup, cũng như duy trì vị thế số 1 ở ASEAN - trên bảng xếp hạng FIFA.

Việc lịch thi đấu các trận quốc tế, chủ yếu là vòng loại World Cup 2022 bị hoãn, ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch chuẩn bị của HLV Park Hang Seo với đội tuyển Việt Nam.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
AFF Cup 2020 không hoãn, Việt Nam chờ bảo vệ ngôi vương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO