Bộ Y tế Campuchia nêu nguyên nhân chính khiến dịch COVID-19 ngày càng phức tạp

05/05/2021 21:04

Theo Bộ Y tế Campuchia, nguyên nhân chính khiến số ca COVID-19 ngày càng tăng trong thời gian qua là do việc chấp hành các quy định về phòng dịch không được tốt.

Tình hình dịch COVID-19 tại Campuchia ngày càng phức tạp và có số ca lây nhiễm liên tục tăng cao ở mức 3 con số.

Bà Or Vandine, Quốc vụ khanh kiêm phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia giải thích, trong thời gian qua, đa số người dân thực hiện tốt khuyến cáo về 3 bảo vệ (đeo khẩu trang, rửa tay, giãn cách xã hội), nhưng thực hiện không tốt về 3 không (không vào nơi gió không lưu thông, không đến nơi đông người, không tiếp xúc).

Đây chính là nguyên nhân khiến dịch COVID-19 ngày càng phức tạp.

Bộ Y tế Campuchia nêu nguyên nhân chính khiến dịch COVID-19 ngày càng phức tạp - 1

Bà Or Vandine, Quốc vụ khanh kiêm phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia.

Bà Or Vandine cũng cho biết, số ca lây nhiễm chủ yếu tập trung tại các địa điểm sinh hoạt khép kín, có số người tập trung đông và có mối quan hệ với nhau, không thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại các khu nhà máy, xí nghiệp là phức tạp nhất vì các công nhân sống tập trung đông, nên khi có trường hợp mắc COVID-19 thì lây nhiễm rất nhanh và mạnh.

Bộ Y tế Campuchia nêu nguyên nhân chính khiến dịch COVID-19 ngày càng phức tạp - 2

Nhân viên y tế Campuchia vận chuyển các mẫu xét nghiệm COVID-19.

Hôm nay (5/5), Campuchia ghi nhận thêm 672 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca của cả nước lên 16.971 trường hợp. Trong đó, có 6.019 trường hợp đã bình phục và có 110 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bộ Y tế Campuchia nêu nguyên nhân chính khiến dịch COVID-19 ngày càng phức tạp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO