Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ thành lập văn phòng không gian mạng

Lê Kiên| 26/10/2021 06:49

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25/10 đã thông báo kế hoạch thành lập văn phòng về không gian mạng và chính sách số hóa. Văn phòng này sẽ do một đại sứ, được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, phụ trách.

Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ thành lập văn phòng không gian mạng
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. (Nguồn: AFP)

Thông báo trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đưa ra tại một buổi họp báo thường kỳ.

Theo ông Price, văn phòng mới sẽ tập trung vào lĩnh vực an ninh mạng quốc tế, chính sách số hóa quốc tế và tự do kỹ thuật số.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng sẽ bổ nhiệm một đặc phái viên mới về lĩnh vực công nghệ quan trọng và mới nổi.

Theo báo cáo mới do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) công bố hồi tháng 6/2021, Mỹ vẫn là nước đứng đầu thế giới về không gian mạng và có khả năng giữ vị trí này trước Trung Quốc ít nhất cho đến năm 2030, với sự trợ giúp của các đồng minh phương Tây tiên tiến.

Greg Austin, tác giả chính của báo cáo cho biết dù Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong củng cố năng lực không gian mạng kể từ năm 2014, nhưng vẫn chưa đủ “đủ để thu hẹp khoảng cách” với Mỹ.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ thành lập văn phòng không gian mạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO