Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 với chủ đề: “Nhớ ơn Quốc tổ Hùng Vương” được tổ chức với nhiều nội dung phong phú: Hội thi Gói - nấu bánh chưng; Hội trại truyền thống Tự hào nòi giống Tiên Rồng, Hội sách cùng các hoạt động biểu diễn võ cổ truyền, múa rồng; chương trình ẩm thực chay…
Bà Hoàng Thị Thúy Lan bị Trung ương kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng vì những vi phạm trong quá trình công tác, có hành vi tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.
Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý.
"Không đưa vào Trung ương khóa mới cán bộ có khuyết điểm, như kê khai tài sản không trung thực, giàu nhanh bất thường", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
TP.HCM đang lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan để đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với mục tiêu khởi công vào năm 2025.
Cử tri phản ánh, việc điều chỉnh tăng lương chưa kết hợp chặt chẽ với kiểm soát giá cả thị trường, dẫn đến thực trạng chính sách vừa thông qua, chưa có hiệu lực thì giá hàng tiêu dùng đã tăng.
Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến bổ sung cấp phó và điều chỉnh vị trí việc làm của y tế học đường.
"Chúng tôi hết sức cố gắng và đảm bảo tiến độ thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7", Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương (Bộ Nội vụ) Nguyễn Bích Thu cho biết.
Đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, sân bay quốc tế cùng hệ thống cảng biển lớn... là các hạ tầng cấp bách mà Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư.
Khối lượng công việc thi hành án sẽ tăng đột biến khi loạt đại án đưa ra xét xử và tổ chức thi hành án năm 2024 như vụ Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Tập đoàn FLC…
Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt tuyệt đối không để chạy chức, chạy quyền. "Tất cả phải theo quy trình, quy định; không để bất cứ ai can thiệp tiêu cực vào công tác cán bộ", ông nhấn mạnh.
Để cải cách tiền lương, Thủ tướng yêu cầu báo cáo quản lý biên chế thông qua danh mục vị trí việc làm trong quý I; hướng dẫn vị trí việc làm trong tổ chức chính trị - xã hội trước 31/3…
"Thành phố đặt ra mục tiêu thách thức như vậy để quyết tâm thực hiện bằng được. Mục tiêu ấy cũng phù hợp với định hướng phát triển trong các Nghị quyết mà Bộ Chính trị đã giao phó", Chủ tịch UBND TPHCM cho biết.
Ấn tượng với kết quả xây dựng hơn 3.500 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn của ngành công an trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng đây là việc chưa có tiền lệ.
Bộ trưởng Công an nhấn mạnh năm 2024, lực lượng Công an sẽ kết hợp chặt chẽ giữa "phòng ngừa và tấn công tội phạm", thực hiện nhiệm vụ này tích cực hơn, khẩn trương hơn, quyết liệt hơn.
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, là một trong những nhiệm vụ của năm 2024 được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quán triệt.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Trần Tuấn Anh, đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa. Nghị quyết về việc này vừa được Chủ tịch Quốc hội ban hành.
Thanh tra Chính phủ rà soát các kết luận đã ban hành và thấy không có thông tin "cơ quan thanh tra phát hiện các công ty điện lực có số tiền gửi 3.000 tỷ đồng tại các tổ chức tín dụng".
"Việc đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ làm "chùn bước" những ai có động cơ không trong sáng. Vì vậy, ai không dám làm, hãy đứng sang một bên", Tổng Bí thư nhiều lần nhấn mạnh.