Bình Phước tặng hơn 1.000 phần quà cho cộng đồng người Campuchia gốc Việt

Kim Hảo| 27/01/2022 19:12

Nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, lãnh đạo tỉnh Bình Phước vừa tổ chức thăm, trao tặng hơn 1.000 phần quà động viên cộng đồng người Campuchia gốc Việt tại 3 tỉnh giáp biên Kratie, Tboung Khmum, Mondulkiri thuộc Vương quốc Campuchia.

Tại buổi gặp gỡ này, Giám đốc Sở Ngoại vụ Phạm Thị Anh Thư đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ và gửi gắm những phần quà ý nghĩa cho hơn 1000 hộ, hơn 3000 người Campuchia gốc Việt tại 3 tỉnh giáp biên.

Bình Phước tặng hơn 1.000 phần quà cho cộng đồng người Campuchia gốc Việt
Bình Phước tặng hơn 1.000 phần quà cho cộng đồng người Campuchia gốc Việt.

Ngoài ra, tỉnh Bình Phước còn ra sức vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đồng hành cùng tỉnh trong công tác chăm lo đời sống vật chất cho người Campuchia gốc Việt tại ba tỉnh giáp biên, cụ thể: vận động Công ty xây dựng Khôi Nguyên Bình Phước hỗ trợ quà trị giá 120 triệu đồng, Hội Nữ doanh nhân Bình Phước hỗ trợ quà trị giá 30 triệu đồng và Công ty Thiên Lộc hỗ trợ quà trị giá 3 triệu đồng...

Những phần quà này sẽ được Tổng hội phân chia đến 3 tỉnh giáp biên để trao tặng bà con. Đây là sự hỗ trợ, động viên tinh thần vô cùng to lớn nhằm chia sẻ khó khăn, mang lại niềm vui và là món quà ý nghĩa gửi đến bà con gốc Việt đang sinh sống ở Campuchia nhân dịp tết đến xuân về.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bình Phước tặng hơn 1.000 phần quà cho cộng đồng người Campuchia gốc Việt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO