Một đối tượng đã bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt hôm 15/1, khi hắn kêu gọi nổ súng vào đám đông ủng hộ ông Trump ở tòa nhà hội đồng bang Florida.
Nguồn tin cho biết ban đầu dự kiến có khoảng 20.000 người, song thực tế con số chỉ khoảng 10.000 người tham gia biểu tình với khẩu hiệu "Corona và sự phá hủy nền kinh tế."
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh thủ đô Washington của Mỹ đang được đặt trong tình trạng siết chặt an ninh sau vụ biểu tình bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ ngày 6/1 làm ít nhất 5 người thiệt mạng.
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa để chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, sau khi giới chức Mỹ cảnh báo về mối đe dọa an ninh lớn.
Các công tố viên liên bang Mỹ khẳng định có bằng chứng mạnh mẽ một số đối tượng gây hỗn loạn ở toà nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1 có ý định 'bắt giữ và ám sát' các quan chức.
Phòng Quan hệ công chúng của Bộ Tư pháp Mỹ hôm 14/1 đã lập một trang web công khai danh tính các đối tượng bị kết tội tham gia cuộc bạo loạn trước trụ sở Quốc hội vào tuần trước.
Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Mỹ Daniel Hokanson cho biết, Lầu Năm góc đã phê chuẩn triển khai hàng chục nghìn lính vệ binh quốc gia ở thủ đô Washington DC.
Các biện pháp an ninh đã được triển khai tại thủ đô Washington trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden nhằm tránh lặp lại kịch bản bạo loạn.
Cảnh sát trưởng Capitol cáo buộc các quan chức an ninh quốc hội ngăn cản việc huy động Vệ binh Quốc gia trước và trong khi xảy ra biểu tình bạo lực ngày 6/1.