Biến thể Omicron: Nhật Bản ghi nhận ca nhiễm đầu tiên, Ấn Độ báo động nguy cơ lớn

Việt Hà| 30/11/2021 16:05

Ngày 30/11, một nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Biến thể Omicron: Nhật Bản ghi nhận ca nhiễm đầu tiên, Ấn Độ cảnh báo nguy cơ lớn
Sân bay ở Mumbai. Ít nhất 1.000 du khách từ các quốc gia châu Phi, châu lục phát hiện biến thể Omicron, đã đến thành phố Mumbai trong 14 ngày qua. (Nguồn: Dreamstime)

Theo nguồn tin, một nhà ngoại giao Namibia trong độ tuổi 30 bị phát hiện nhiễm biến thể Omicron sau khi người này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 khi tới sân bay Narita (Tokyo) hôm 28/11 vừa qua.

Trong khi đó, hãng PTI trích dẫn nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết, ít nhất 1.000 du khách từ các quốc gia châu Phi, châu lục phát hiện biến thể Omicron, đã đến thành phố Mumbai trong hai tuần qua, làm dấy lên lo ngại bùng phát dịch Covid-19 trở lại tại Ấn Độ.

Giới chức y tế Ấn Độ đã thu thập mẫu phẩm của những hành khách này để kiểm tra và sẽ sớm có kết quả cụ thể.

Theo các nguồn tin tại New Delhi, giữa những lo ngại về biến thể Omicron ngày càng gia tăng, hệ thống y tế của Ấn Độ đang được chuẩn bị sẵn sàng tại tất cả các bệnh viện và cơ sở y tế lớn. Các biện pháp đang được thực hiện gồm chuẩn bị hệ thống cung cấp oxy, dự trữ đủ thuốc và bổ sung nhân lực.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, nước này bày tỏ tình đoàn kết với các quốc gia, đặc biệt là ở châu Phi, bị ảnh hưởng bởi biến thể mới này.

Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng ở châu Phi trong việc đối phó với biến thể Omicron, bao gồm cả việc cung cấp vaccine do Ấn Độ sản xuất. Nguồn cung cấp có thể được thực hiện thông qua cơ chế COVAX hoặc song phương.

Quốc gia đông dân thứ 2 thế giới cũng sẵn sàng cung cấp các loại thuốc cứu sinh thiết yếu, bộ xét nghiệm, găng tay, bộ dụng cụ PPE và thiết bị y tế như máy thở nếu được yêu cầu. Các tổ chức của Ấn Độ sẽ tạo điều kiện thuận lợi xem xét hợp tác trong công việc nghiên cứu liên quan đến giải trình gen và xác định đặc tính virus với các đối tác châu Phi.

Được biết, cho đến nay, Ấn Độ đã cung cấp hơn 25 triệu liều vaccine do nước này sản xuất cho 41 quốc gia ở châu Phi.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Biến thể Omicron: Nhật Bản ghi nhận ca nhiễm đầu tiên, Ấn Độ báo động nguy cơ lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO