Một ngân hàng tại Anh cho biết có thêm 600 người trình báo bị lừa tiền khi mua vé The Eras Tour. Tổng số nạn nhân bị lừa vì muốn gặp mặt Taylor Swift lên đến hơn 3.000 người.
Rất nhiều người sau khi tham gia chơi game cờ bạc, cá cược trên mạng đã bị lừa mất cả trăm triệu đồng, do bị dụ dỗ nạp tiền vào nhưng không rút ra được.
Cơ quan CSĐT đang vào cuộc, xác minh vụ nhiều người dân "tố" bị lừa tiền bằng thủ đoạn xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Gia chủ đi vắng, giữa đêm khuya một căn nhà dân ở Quế Phong, Nghệ An bất ngờ bốc cháy. Cả bản làng, cơ quan chức năng sau đó đến ứng cứu nhưng không kịp.
Chị T. tham gia ứng dụng hẹn hò Tinder và quen một người đàn ông giới thiệu là bác sĩ ở bệnh viện lớn tại Singapore. Sau khi tạo niềm tin với chị T., người này mời chị tham gia chơi tiền ảo và bị lừa 5,4 tỷ đồng.
Cảnh sát Singapore yêu cầu người dân cảnh giác khi trao đổi vé xem show Taylor Swift trên mạng. Ít nhất 334 người trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo, số tiền lên đến 213.000 USD (hơn 5,2 tỷ đồng).
Theo cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc), một nhân viên tài chính tại một công ty đa quốc gia đã bị lừa trả 25 triệu USD cho những kẻ lừa đảo sử dụng công nghệ deepfake đóng giả làm Giám đốc tài chính qua cuộc gọi video.
Trong cảnh báo của Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) về lừa đảo trực tuyến tuần sát Tết Nguyên đán 2024, nhiều người dùng đã bị mất hàng tỷ đồng với các chiêu lừa không mới, như cài phần mềm dịch vụ công giả mạo, đổi ngoại tệ.
Công an TP Huế vừa phát đi cảnh báo khi xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới là quảng cáo, lợi dụng danh nghĩa công ty luật hỗ trợ lấy lại tiền đã bị lừa, treo để lừa đảo.
Thời sự 24 giờ gây chú ý bởi câu chuyện sinh viên tìm việc làm lại bị lừa đưa sang Campuchia, dù bị đánh đập nhưng nạn nhân may mắn đã trốn thoát khỏi bọn buôn người; Vụ xét xử đại án Việt Á có chuyển biến mới khi ông Chu Ngọc Anh cho biết gia đình không tìm thấy 200.000 USD.
Từ câu chuyện được kể lại của một sinh viên về nguy cơ bị 'bắt cóc' qua Campuchia để cưỡng ép lao động và tống tiền trong quá trình tìm việc, sinh viên cần nâng cao cảnh giác khi đi xin việc, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm.
Trang fanpage Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đăng thông tin cảnh báo về nguy cơ sinh viên đi xin việc bị lừa sang Campuchia.