Bị EU quay lưng, Nga ca ngợi ngay mối hợp tác năng lượng với Trung Quốc

Bảo Hà| 01/06/2022 17:39

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay, hợp tác năng lượng giữa Nga và Trung Quốc đã đạt đến tầm chiến lược.

Bị EU quay lưng, Nga ca ngợi ngay mối hợp tác năng lượng với nước này. (Nguồn: Times of India)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: Times of India)

Phát biểu tại Hội nghị quốc tế lần thứ 7 chuyên đề "Nga và Trung Quốc: Hợp tác trong Kỷ nguyên mới", ông Lavrov nói: "Moscow và Bắc Kinh đang thực hiện tất cả các chương trình hợp tác đã phê duyệt theo đúng kế hoạch".

Theo ông, quan hệ đối tác năng lượng đã mang tính chiến lược, trong khi các dự án lớn đang được thực hiện trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và giao thông.

Nhận định của Ngoại trưởng Nga được đưa ra trong bối cảnh các nước Liên minh châu Âu (EU) đã tung ra gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Moscow liên quan chiến dịch quân sự ở Ukraine, trong đó có lệnh cấm các nước thành viên nhập khẩu 2/3 số lượng dầu mỏ Nga.

Các nước châu Âu đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào năng lượng Nga, trong đó có dầu mỏ, khí đốt.

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga cũng cho hay, Moscow đánh giá cao lập trường khách quan của Trung Quốc về vấn đề Ukraine và xung quanh.

Ông Lavrov nói: "Nga cảm nhận sự ủng hộ của Bắc Kinh trong việc duy trì cách tiếp cận có nguyên tắc của Moscow đối với tiến trình hình thành cấu trúc an ninh ở châu Âu".

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bị EU quay lưng, Nga ca ngợi ngay mối hợp tác năng lượng với Trung Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO