Bị cáo 16 tuổi giết người, giấu xác, cướp tài sản lãnh 18 năm tù

THANH TIẾN - TIẾN TẦM| 06/01/2022 18:23

Sau khi giấu xác nạn nhân, Bùi Trọng Nghĩa cướp tiền, dây chuyền vàng và xe máy rồi tẩu thoát trong đêm.

Ngày 6/1, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Bùi Trọng Nghĩa (SN 2005, trú khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, An Giang) 18 năm tù về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

HĐXX còn buộc bị cáo và gia đình có trách nhiệm bồi thường trên 180 triệu đồng.

Bị cáo 16 tuổi giết người, giấu xác, cướp tài sản lãnh 18 năm tù - 1

Bị cáo Bùi Trọng Nghĩa.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 3/2021, Nghĩa quen biết Thái Quang Minh (SN 1993, trú khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B).

Khoảng 19h ngày 23/3, Minh chạy xe máy đến nhà rủ Nghĩa đi chơi và có hành vi dâm ô với Nghĩa, nhưng Nghĩa không phản kháng vì sợ Minh đòi tiền cho Nghĩa mượn trước đó.

Sau khi về nhà trọ, Nghĩa lấy dao rồi ra xe đi cùng Minh. Lúc này, Minh kêu Nghĩa chở đến khu vực tổ 18, khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, rồi dừng xe. Tại đây, Minh tiếp tục có hành vi dâm ô, nhưng Nghĩa không đồng ý và kêu Minh chở về nhà.

Minh không chịu chở nên Nghĩa lấy dao ra dọa đâm. Minh bỏ chạy thì bị Nghĩa đuổi theo, đâm nhiều nhát.

Thấy Minh nằm bất động, Nghĩa chở nạn nhân đi giấu cách đó khoảng 200m. Sau đó, Nghĩa lấy 500 nghìn đồng, sợi dây chuyền và xe máy của Minh. Trên đường tẩu thoát, sợ bị phát hiện, Nghĩa đẩy xe máy của Minh xuống kênh.

Sáng hôm sau, Nghĩa đem sợi dây chuyền cướp của nạn nhân bán được hơn 34 triệu đồng. Nghĩa dùng tiền này để chơi game và chuộc 2 chiếc xe cầm đồ trước đó. Khoảng 8h cùng ngày, Nghĩa đến Công an TP Châu Đốc đầu thú.

THANH TIẾN - TIẾN TẦM
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bị cáo 16 tuổi giết người, giấu xác, cướp tài sản lãnh 18 năm tù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO