Bệnh nhân phi công người Anh đã có thể giao tiếp tốt được bằng lời nói

15/06/2020 19:24

Bệnh nhân 91 có thể giao tiếp tốt được bằng lời nói, chức năng thận đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt, men tụy bình thường.

Benh nhan phi cong nguoi Anh da co the giao tiep tot duoc bang loi noi hinh anh 1
Bệnh nhân 91 điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy)

Chiều 15/6, Bộ Y tế thông báo không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới bệnh COVID-19 .

Như vậy, tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 18 giờ ngày 15/6 là 60 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 18 giờ ngày 15/6: Việt Nam có tổng cộng 194 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 8.792 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 96 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác: 7.778 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 918 người.

Về tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, bệnh nhân 91 đã cai thở máy được 3 ngày, tự thở với ôxy hỗ trợ 2lít/phút. Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sức cơ 2 tay đang dần hồi phục về mức gần bình thường, sức cơ 2 chân cải thiện 4/5.

Bệnh nhân 91 có thể giao tiếp tốt được bằng lời nói, chức năng thận đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt, men tụy bình thường. Mạch: 108 lần/ phút; huyết áp: 120/60 mmHg; thân nhiệt: 37 độ C.

Bệnh nhân được tiên lượng còn cần thêm thời gian để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động, trong quá trình hồi phục có thể bị những đợt nhiễm trùng mới.

Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 2 ca.

Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 3 ca.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bệnh nhân phi công người Anh đã có thể giao tiếp tốt được bằng lời nói
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO