Việt Nam trải qua 48 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

03/06/2020 07:32

Trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với virus SARS-CoV-2 và 2 bệnh nhân có kết quả âm tính hai lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 3/6, đã 48 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Như vậy tính đến 6 giờ ngày 3/6, Việt Nam có tổng cộng 188 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 18 giờ ngày 2/6 là 47 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính từ 18 giờ ngày 2/6 đến 6 giờ ngày 3/6, Việt Nam không có thêm ca mắc mới.

Đến thời điểm hiện tại, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 8.160 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 103 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác: 7.104 người, cách ly tại nhà/nơi lưu trú: 962 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, hiện có 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với virus SARS-CoV-2 và 2 bệnh nhân có kết quả âm tính hai lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Bài liên quan
  • Biến chứng nguy hiểm do điều trị sai cách tiểu đường type 1
    Đái tháo đường type 1 xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp ở trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ tuổi. Đây là một bệnh lý tự miễn, có nghĩa là hệ miễn dịch của chính cơ thể người bệnh tấn công và phá hủy một phần hoặc toàn bộ các tế bào sản xuất insulin của tuyến tụy.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam trải qua 48 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO