Thêm một người nghi nhiễm Covid-19 liên quan đến nhân viên sân bay, TP.HCM phong tỏa 9 địa điểm

Ngọc Hân| 08/02/2021 15:45

Việt BáoTrung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa thông báo, thành phố vừa ghi nhận thêm một trường hợp nghi nhiễm Covid-19 cự ngụ tại Quận 9. Ca nghi nhiễm này có liên quan đến các bệnh nhân là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

Trưa ngày 8/2, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), 25 trường hợp nghi mắc Covid-19 mới được phát hiện khi truy vết những người tiếp xúc gần 5 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (BN1979, BN2002, BN2003, BN2004, BN2005).

Các trường hợp nghi nhiễm cư ngụ tại Quận 9 (1 trường hợp), Quận 12 (6 trường hợp), Gò Vấp (6 trường hợp), Bình Thạnh (5 trường hợp), Bình Tân (7 trường hợp).

Ảnh: HCDC.

Ngay khi có kết quả xét nghiệm, thành phố khẩn trương khoanh vùng nhanh, phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan đến ca bệnh, nhanh chóng truy vết các trường hợp tiếp xúc theo phương châm lấy mẫu giám sát rộng, phong tỏa hẹp. Thành phố triển khai lấy mẫu giám sát hộ gia đình tại khu Mả Lạng, Quận 1 ngay trong chiều 8/02.

Những địa điểm liên quan dịch Covid-19 ở TP.HCM đã phong tỏa:

1. Toàn bộ khu vực tứ giác Nguyễn Cư Trinh (Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh, Cống Quỳnh) với khoảng 2.000 người dân.

2. Tổ 22 KP 3A Thạnh Lộc, quận 12, khoảng 100 dân.

3. Tổ 47 KP 4 Trung Mỹ Tây, khoảng 30 dân.

4. Quán Nam Bắc: 12A1 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.

5. Quán Cây Bàng: B68 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.

6. Quán gà ta Phương Nam: A3 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.

7. Số nhà 130/57 Phạm Văn Hai, quận Tân Bình.

8. Khu nhà trọ 90/16 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình.

9. Khu trọ 60/41/25 Nguyễn Văn Cự, Tân Tạo, Bình Tân.

Ảnh: HCDC.


HCDC khuyến cáo, người dân thành phố cần bình tĩnh, tiếp cận các thông tin chính thức từ Ngành Y tế để ứng phó theo hướng dẫn. Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo 5K. Chủ động khai báo y tế khi biết mình thuộc nhóm nguy cơ. Hợp tác với Ngành y tế khi nằm trong phạm vi phong tỏa.

Như vậy, tính từ ngày 27/1 đến nay, Bộ Y tế đã công bố TP.HCM có 6 bệnh nhân mắc Covid-19. 5 trường hợp mới nhất đều là nhân viên làm công việc xếp dỡ hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong đó, một người sống tại chung cư Ehome 4, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, những trường hợp còn lại có địa chỉ ở quận 1, 12 và Tân Bình (TP.HCM). Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Sáng 8/2, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, vừa thông tin thành phố có thêm 24 người dương tính với SARS-CoV-2. Những người này có địa chỉ tại quận 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp. Bộ Y tế chưa công bố các trường hợp này.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thêm một người nghi nhiễm Covid-19 liên quan đến nhân viên sân bay, TP.HCM phong tỏa 9 địa điểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO