Sáng 9/5: Thêm 15 ca Covid-19 trong cộng đồng, nhiều bệnh nhân từng đi qua nhiều tỉnh, điểm du lịch

09/05/2021 06:22

Việt BáoNhững ca bệnh mới này có 6 bệnh nhân ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, còn lại là ở Đắk Lắk, Hà Nam, Lạng Sơn và Bắc Giang.

6h sáng 9/5, Bộ Y tế thông tin thêm 15 ca mắc Covid-19 mới, từ BN 3231-3245. Các ca mắc mới này ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (6), Đắk Lắk (1), Hà Nam (1), Lạng Sơn (2), Bắc Giang (5).

Như vậy, tính đến 6h ngày 9/5, Việt Nam có tổng cộng 3.245 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.826 ca do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 256 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 42.293, trong đó, cách ly tập trung tại Bệnh viện: 685; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 22.810; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 18.998.

Trong ngày 8/5 có thêm 30.678 người được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, nâng tổng số người được tiêm tại nước ta lên 832.635 người.

Nhiều bệnh nhân có yếu tố dịch tễ phúc tạp

Thứ nhất là bệnh nhân 3051. Người này là nam, 32 tuổi, tên Đ.D.T, trú tại số nhà 42, phố Hàm Nghi, phường Hải Tân, Hải Dương.

Chiều 8/5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết thành phố đã xác định lịch trình của bệnh nhân 3051. Cụ thể như sau:

Cuối tháng 3, T. vượt biên trái phép sang Lào với sự giúp đỡ của người anh họ đang sinh sống ở đó. Trong thời gian ở đây, T. có tiếp xúc ít nhất 4 người sau đó được xác định mắc Covid-19 (trong đó có người anh họ).

Từ ngày 20-22/4, T. nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Anh di chuyển tới nhiều địa điểm ở các tỉnh, thành phố gồm Quảng Trị, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Hà Nội nên yếu tố dịch tễ rất phức tạp.

Tại Hải Phòng, người đàn ông này ở cùng phòng với chị N.T.T. (21 tuổi, quê Hải Dương, nhân viên quán karaoke New KTV Hải Phòng) tại khách sạn Blue Sea, số 15 Trung Lực.

Khoảng đêm 29, rạng sáng 30/4, T. bắt đầu có biểu hiện ho khan và rát cổ. Ngày 6/5, anh được xác định là ca bệnh Covid-19. Đến ngày 7/5, nữ nhân viên karaoke nêu trên cũng mắc Covid-19.

Dịp lễ 30/4-1/5 tại Đà Lạt.

Thứ hai là bệnh nhân 3141. Người này 27 tuổi, con trai bệnh nhân 3140 (quê Thuận Thành, Bắc Ninh) có đến Đà Lạt và đi nhiều nơi dịp lễ 30/4 và 1/5.

Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, bệnh nhân 3141, đi trên chuyến bay VN 1559 lúc 16g05 ngày 1/5, từ sân bay Nội Bài đến Cam Ranh. Sau đó từ ngày 2/5, bệnh nhân này đã đi xe khách loại nhỏ tới TP. Đà Lạt và ở lại đi du lịch cho tới ngày 5/5.

Qua truy vết bước đầu, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã xác định 179 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 3141. Hiện 179 trường hợp này đã được ngành chức năng áp dụng hình thức cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Bệnh nhân 3141 đã khai báo các mốc dịch tễ nhớ được tại 10 địa điểm đã lưu trú và tham quan, sử dụng các dịch vụ tại TP. Đà Lạt. Cụ thể, bệnh nhân lưu trú tại khách sạn Hoàng Quân (phường 4, TP. Đà Lạt), từ 20g ngày 2/5 đến 8g30 ngày 5/5.

Trong ngày 3/5, bệnh nhân có tới Vườn Ánh sáng, địa chỉ 222B Mai Anh Đào; Nông trại chó Puppy Farm tại phường 7; Trại cừu phường 7. Trong ngày 4/5, đến cà phê Thiên Mộc Trinh; Quảng trường Lâm Viên; Chùa Linh Phước ở Trại Mát; Chợ Đêm TP. Đà Lạt; Golf Đà Lạt Café.
Bệnh nhân sau đó đi chuyến bay VN1572, số ghế 36G lúc 8g30 ngày 5/5 từ Đà Lạt về Hà Nội.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo triển khai những biện pháp quyết liệt phòng chống dịch trong tình hình dịch bệnh có diễn biến mới.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân đến các địa điểm này vào các mốc thời gian trên chủ động đến các cơ sở y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe và có các biện pháp phòng dịch hiệu quả.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ngừng tiếp nhận bệnh nhân

Ảnh minh họa: Internet

Do tình hình dịch Covid-19 phức tạo, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông báo tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân chuyển tuyến kể từ ngày 8/5. Quyết định này của bệnh viện nhằm đảm bảo năng lực sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Nếu có trường hợp cấp cứu đặc biệt, bệnh viện tuyến dưới cần liên hệ với Khoa Cấp cứu trước khi chuyển tuyến, theo số điện thoại: 024 6278 4115 hoặc Bác sĩ Chu Trọng Như, Trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến, theo số máy: 098.9063562.

Bệnh viện 108 sẽ tiếp nhận bệnh nhân bình thường trở lại khi tình hình dịch bệnh ổn định và sẽ có thông báo sau.

Như vậy, trong 10 ngày qua, cả nước đã có 9 cơ sở y tế phải cách ly y tế do ghi nhận các ca mắc Covid-19 trong bệnh viện, gồm: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Đông Anh, Hà Nội; Bệnh viện K với 3 cơ sở; Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Bệnh viện Quân Y 105 ở Sơn Tây, Hà Nội; Bệnh viện Medlatec ở Ba Đình, Hà Nội; Bệnh viện Da liễu Trung ương Quỳnh Lập ở Hoàng Mai, Nghệ An; Bệnh viện Phổi Lạng Sơn; Bệnh viện Hoàn Mỹ, Đà Nẵng; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Thêm nhiều ca dương tính, Hà Nội khuyên người dân cần làm những việc này

Ngày 8/5,Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thông tin về 12 trường hợp dương tính với Covid-19. Những người này có 8 trường hợp đến từ các ổ dịch trong nước: Bệnh viện K, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, về từ Đà Nẵng, Bắc Ninh, Hưng Yên.

4 trường hợp nhập cảnh, cách ly tập trung tại B58, Hòa Thạch, Quốc Oai và Trung đoàn B59, Chương Mỹ, cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.



Tối 7/5, Sở Y tế Hà Nội, đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội đã có công văn thượng khẩn đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo việc rà soát, lập danh sách toàn bộ những người (bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người dân…) đã đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều trong thời gian từ ngày 16/4 đến ngày 7/5.

Với những người đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ ngày 16/4-26/4, lập danh sách và giám sát sức khỏe tại nhà đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng đến hoặc ở bệnh viện.

Những người bệnh đến bệnh viện từ 27/4 đến 7/5 nhưng không đến khoa Gan - Mật - Tụy, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và cách ly tại nhà đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng đến hoặc ở bệnh viện; sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 7 ngày.

Với những người đã đến khoa gan - mật - tụy, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng đến hoặc ở bệnh viện, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày.

Đối với những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm Covid-19 phải được chuyển ngay đến cơ sở y tế để được cách ly, điều trị kịp thời.

Với những trường hợp có tình trạng sức khỏe đặc biệt sẽ do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch địa phương quyết định hình thức cách ly nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, tùy theo kết quả xét nghiệm của nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cộng đồng quanh khu vực bệnh viện, Sở Y tế sẽ có các điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội khuyến cáo tất cả người dân đã từng đến khám chữa bệnh, chăm sóc người nhà, thăm bệnh nhân, làm việc tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung từ ngày 14/4 đến nay, đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ ngày từ ngày 16/4 đến nay và có các yếu tố dịch tễ liên quan đến những vùng dịch khác cần thực hiện khai báo y tế, liên hệ ngay với các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống dịch: 0969.082.115 – 0949.396.115.



Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Sáng 9/5: Thêm 15 ca Covid-19 trong cộng đồng, nhiều bệnh nhân từng đi qua nhiều tỉnh, điểm du lịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO