Cô gái Hải Dương bắt taxi đến ở cùng bạn trai mắc Covid-19 trong khách sạn Hải Phòng

Ngọc Hân| 07/05/2021 11:20

Việt BáoNgày 7/5, Sở Y tế TP Hải Phòng thông báo khẩn liên quan đến hai ca bệnh Covid-19 Hải Dương đã lưu trú tại khách sạn Blue Sea (quận Hải An).

Theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương ngày 6/5, tỉnh phát hiện 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 đã lưu trú tại khách sạn Blue Sea, số 15 Trung Lực, Hải An, Hải Phòng, từ ngày 27/4 - 4/5.

Người thứ nhất là nam BN3051, tên Đ.D.T. (32 tuổi, ở xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương). Người thứ hai là chị N.T.T. (21 tuổi, xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 6/5. Hai người này ở cùng khu trọ tại phường Thanh Bình, TP. Hải Dương và là người yêu của của nhau. Cả 2 từng di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

Theo kết quả điều tra dịch tễ ngày 30/4, anh T. có triệu chứng ho, uống thuốc không đỡ. Ngày 5/5. bệnh nhân đến phòng xét nghiệm của Medlatec tại Hải Dương để lấy mẫu. Kết quả xét nghiệm ngày 06/5dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Hiện Hải Phòng đã phong tỏa khách sạn Blue Sea.

Kết quả điều tra dịch tễ với trường hợp chị T. như sau. Khoảng 16h ngày 27/4, chị T. đi taxi (không nhớ hãng), đến khách sạn Blue Sea, thành phố Hải Phòng ở cùng bạn trai là BN3051. Thời gian này, chị tiếp xúc với chủ và nhân viên dọn phòng của khách sạn Blue Sea. Ngoài ra, chị còn đi mua cơm tại quán cơm gần khách sạn 100m về ăn. Tại đây, chị tiếp xúc với chủ quán cơm này.

Ngày 4/5 chị T. cùng bạn trai về thành phố Hải Dương bằng xe taxi (không nhớ hãng xe, biển số xe). Chiều cùng ngày, anh T. đến Bệnh viện Quân y 7, còn chị T. về phòng trọ. Tại đây, chị T. có tiếp xúc với chủ nhà trọ.

Ngày 5/5, chị T. ở nhà trọ, có đi mua cơm trưa và tối rồi mang về phòng ăn (mua ở quán cơm đầu chợ cóc trên phố Vũ Hựu, đối diện trường mầm non). Trong ngày có gặp cô G. chủ phòng trọ khi cô lên thu tiền thuê phòng.

Ngày 6/5/2021, nhận được thông tin về bạn trai dương tính với Covid-19 chị T. đã đi khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm.

Sở Y tế Hải Phòng thông báo tìm những người đã có tiếp xúc gần với các ca bệnh địa bàn thành phố Hải Phòng bao gồm:

- Lái xe taxi chở anh Đ.D.T từ Chùa Tam Chúc - Hà Nam về Hải Phòng (khoảng 16h30 ngày 27/4 về đến khách sạn Blue Sea Hai Phòng).

- Lái xe taxi chở chị N.T.T từ địa chỉ Vũ Hựu, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương về khách sạn Blue Sea Hải Phòng (xuất phát lúc16h ngày 27/4)

- Lái xe taxi chở 2 anh chị Đ.D.T và N.T.T từ khách sạn Blue Sea Hải Phòng về Hải Dương (khoảng 16h ngày 4/5 về đến TP Hải Dương), anh Đ.D.T xuống xe trước để vào Bệnh viện Quân Y 7, còn chị N.T..T về thẳng nhà trọ tại Vũ Hựu, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương.

Sở Y tế Hải Phòng đề nghị những người liên quan, tiếp xúc gần các ca bệnh trên liên hệ các số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế Hải Phòng: 097878.9499, 090.2210.218, 091.249.8366, để được hướng dẫn hỗ trợ.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cô gái Hải Dương bắt taxi đến ở cùng bạn trai mắc Covid-19 trong khách sạn Hải Phòng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO