Bé trai 13 tuổi tự nhét dị vật vào vùng kín rồi giấu bố mẹ suốt nửa tháng, đến khi phát hiện bác sĩ gắp ra 1 thứ khiến cả nhà không tin nổi

11/11/2021 09:01

Cậu bé đã tự nhét dị vật và giấu nhẹm chuyện này suốt nhiều ngày chỉ vì sợ bố mẹ mắng.

Vị thành niên là độ tuổi rất nhạy cảm vì thời điểm này, trẻ em đang có những thay đổi lớn về mặt thể chất, sinh lý lẫn tâm lý. Do vậy, trẻ rất cần sự quan tâm, hướng dẫn từ người lớn để quá trình trưởng thành của con được trang bị đầy đủ các kiến thức cần thiết cho việc tự bảo vệ bản thân. Nếu không, có thể trẻ sẽ rơi vào những tình huống nguy hiểm mà đôi khi sẽ gây ra hậu quả nặng nề.

Tiểu Lý (đã đổi tên) năm nay lên 13 tuổi hiện đang sinh sống tại TP. Nam Kinh, Trung Quốc. Vốn là đứa trẻ rất tò mò cộng thêm việc thể chất của mình đang có những thay đổi lớn nên em thích tìm hiểu về những sự khác biệt này. Điều này không có gì là sai song vì thiếu hiểu biết, cậu bé đã tự khiến mình rơi vào tình trạng nguy hiểm. Theo đó, cậu nhóc đã tìm một thanh kim loại nhỏ và mỏng có độ dài tầm 9cm và tự nhét vào vùng kín của mình khi không có ai ở nhà.

Bé trai 13 tuổi tự nhét dị vật vào vùng kín rồi giấu bố mẹ suốt nửa tháng, đến khi phát hiện bác sĩ gắp ra 1 thứ khiến cả nhà không tin nổi-1


Hành động liều lĩnh khiến Tiểu Lý cảm thấy đau đớn ở khu vực nhạy cảm và nhận ra rằng mình đã sai lầm khi tự ý làm chuyện ngốc nghếch. Tuy nhiên, so với nỗi đau mà em phải chịu đựng, cậu bé lo sợ bị cha mẹ mắng hơn nên đã tìm cách giấu nhẹm chuyện này đi. Trong suốt quãng thời gian để dị vật tồn tại trong người, cậu bé dần gặp một số triệu chứng không tốt với sức khỏe, trong đó có việc đi tiểu ra máu.

Sau nửa tháng, vì quá đau và không thể chịu đựng được nữa, Tiểu Lý đành phải chọn cách thú nhận với cha mẹ. Đương nhiên đôi vợ chồng này đã vô cùng sốc. Sau khi ngẫm nghĩ, cả hai đã nhận ra rằng con mình có những biểu hiện bất thường trong thời gian qua nhưng họ đã không chịu tìm hiểu có chuyện gì khiến sự việc bị kéo dài hơn 2 tuần liền. Cuối cùng, cả nhà vội vàng đưa nam sinh đến bệnh viện. Sau khi được chụp phim, siêu âm, bác sĩ cũng xác nhận có dị vật trong cơ thể của cậu bé.

Bé trai 13 tuổi tự nhét dị vật vào vùng kín rồi giấu bố mẹ suốt nửa tháng, đến khi phát hiện bác sĩ gắp ra 1 thứ khiến cả nhà không tin nổi-2


Lập tức, Tiểu Lý được chỉ định phẫu thuật để đưa dị vật dài 9cm ra ngoài. Bác sĩ nói rằng rất may phụ huynh đã đưa cậu bé đến bệnh viện kịp thời nên không bị nhiễm trùng, nếu để thêm vài ngày nữa, hậu quả khôn lường sẽ xảy ra. Khi nhìn thấy dị vật trên tay bác sĩ, đôi vợ chồng không khỏi hoang mang và chỉ kịp hoàn hồn sau đó vài phút.

Sự việc trên dù xuất phát từ suy nghĩ và hành động của Tiểu Lý song trách nhiệm một phần rất lớn thuộc về cha mẹ. Trẻ ở độ tuổi vị thành niên vốn đang có những thay đổi trên cơ thể, với vai trò là người nuôi dưỡng, bố mẹ cần phải theo dõi và quan tâm tới vấn đề này, tìm cách giáo dục cho con các kiến thức về giới tính để con có thể an toàn từ đó giúp con phát triển tốt hơn. Vậy cha mẹ nên lưu ý điều gì khi giáo dục giới tính cho con cái?

Bé trai 13 tuổi tự nhét dị vật vào vùng kín rồi giấu bố mẹ suốt nửa tháng, đến khi phát hiện bác sĩ gắp ra 1 thứ khiến cả nhà không tin nổi-3


Giáo dục giới tính càng sớm càng tốt

Cha mẹ không nên nghĩ rằng con còn nhỏ nên việc giáo dục giới tính là không cần thiết và không phù hợp. Khi đứa trẻ lên 5 - 6 tuổi, chúng đã có sẵn sự tò mò bên trong và rất muốn khám phá sự khác biệt giữa con trai và con gái. Khi trẻ có những biểu hiện này, cha mẹ có thể nói cho trẻ những kiến ​​thức liên quan thông qua một số hoạt động, phương tiện thú vị như sách tranh, phim hoạt hình,...

Thái độ của cha mẹ là quan trọng nhất

Cha mẹ có thể chuẩn bị sách về kiến ​​thức vệ sinh thân thể ở nhà và giảng giải cho con khi rảnh rỗi. Trong giai đoạn này, trẻ có thể sẽ đặt ra cho bố mẹ vô số câu hỏi, điều này là bình thường nên đừng e ngại. Nếu cha mẹ né tránh sự tò mò của con cái, chúng sẽ được thúc giục tìm hiểu những vấn đề ấy bằng các kênh khác, điều này có thể khiến trẻ hình thành những suy nghĩ chưa đúng đắn. Vì vậy, cha mẹ hãy chủ động giải đáp những thắc mắc của con cái và đừng lảng tránh.

Bé trai 13 tuổi tự nhét dị vật vào vùng kín rồi giấu bố mẹ suốt nửa tháng, đến khi phát hiện bác sĩ gắp ra 1 thứ khiến cả nhà không tin nổi-4


Đừng vội vàng

Đối mặt với mọi thứ trong lần đầu tiên, con người sẽ rơi vào trạng thái tò mò và hồi hộp. Lần đầu tiếp xúc với các kiến ​​thức vệ sinh thân thể, trẻ cũng có thể ngại ngùng, lúng túng, thậm chí né tránh. Đứng trước tình huống này, cha mẹ phải tỏ ra kiên nhẫn và từ tốn giải thích, trao đổi với con, từng chút thay đổi, từng chút kiến thức mới mẻ mỗi ngày sẽ khiến trẻ dễ tiếp thu hơn.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bé trai 13 tuổi tự nhét dị vật vào vùng kín rồi giấu bố mẹ suốt nửa tháng, đến khi phát hiện bác sĩ gắp ra 1 thứ khiến cả nhà không tin nổi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO