Bé gái 6 tuổi chết nghi bị bạo hành: 'Cháu ngoan lắm'

17/09/2021 21:31

"Cháu bé ngoan lắm, gặp ai cũng chào. Tôi hay uống nước với bố cháu bé. Sự việc xảy ra tôi rất sốc", anh H. sống gần nhà nạn nhân cho hay.

Theo Pháp luật & Bạn đọc đưa tin, liên quan đến vụ việc bé gái  L.H.A. (6 tuổi, trú tại ngõ 323 Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) tử vong nghi do bạo hành, sáng 17/9, một lãnh đạo BV Nhi Trung ương xác nhận: "Đây là trường hợp ngừng tuần hoàn/tử vong ngoại viện; các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, xác minh nguyên nhân tử vong". 

Vụ việc xảy ra bất ngờ nên người dân sống gần nhà nạn nhân ai nấy đều vô cùng bàng hoàng, xót thương trước cái chết của bé L.H.A.

Theo lời hàng xóm của nạn nhân được biết, bố cháu bé tên C., khoảng 40 tuổi, gia đình này mới chuyển đến đây được khoảng 2 năm nay. Họ kinh doanh nước đóng chai, ít giao lưu với hàng xóm.

Anh Hùng sống gần nhà nạn nhân cho hay, gia đình anh C. trước kia mở công ty riêng, người chồng tính tình tốt, điềm đạm, yêu thương vợ con, đặc biệt trong kinh doanh rất thành công. "Trước đây, anh vẫn hay đưa con đi ăn sáng rồi đi học", anh Hùng nói.

be-gai.jpg

Người dân bàng hoàng khi biết tin cháu bé tử vong. Ảnh Doanh nghiệp & Tiếp thị

“Cháu năm nay vào lớp 1, ngoan ngoãn, mọi ngày vẫn thấy cháu đạp xe trước nhà. Sáng nay mọi người nói chuyện tôi mới biết sự việc, khổ thân cháu bé”VTC News dẫn lời một người hàng xóm nhà bé A.

Một người khác sống cạnh nhà bé A. chia sẻ: "Trước kia gia đình anh C. mở công ty riêng, sau khi về ở đây ở thì mở thêm cửa hàng bán nước sạch. Cháu bé ngoan lắm, gặp ai cũng chào. Tôi hay uống nước với bố cháu bé. Sự việc xảy ra tôi rất sốc". 

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm cho biết, đơn vị đã xuống thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé.

Về thông tin bé gái chết khi đang trong trong thời gian học trực tuyến, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm lên tiếng khẳng định điều đó không chính xác. Theo đó lúc học trực tuyến cháu không vào học, khi cô giáo gọi cho gia đình mới biết cháu đã mất.

be-gai-copy1.jpg

Trước đó, tối 16/9, cộng đồng mạng xôn xao sự việc bé gái 6 tuổi ở phường Xuân Đỉnh bị tử vong trước khi đến Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Láng Thượng, quận Đống Đa) để cấp cứu.

Các bác sĩ phát hiện cháu bé có dấu hiệu bị bạo hành nên đã báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng phường Láng Thượng.

Nhận được tin, Công an phường Láng Thượng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường. Ngay sau đó, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã có mặt, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều tra.

Theo nguồn tin riêng của Dân trí, sáng 17/9, cơ quan Công an phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng đối tượng, nghi có hành vi bạo hành một bé gái 6 tuổi dẫn đến tử vong lên Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bắc Từ Liêm để tiếp tục điều tra, làm rõ.

be-gai-2.jpg

Công an làm việc tại trước nhà bé H.A. sáng 17/9. Ảnh Doanh nghiệp & Tiếp thị

Bước đầu, bố đẻ nạn nhân khai nhận anh đã có hành vi bạo hành bé gái. Đến khoảng 15h ngày 16/9 thì nạn nhân có biểu hiện nôn, được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu tuy nhiên bé không qua khỏi.

"Cơ quan công an đang tạm giữ bố nạn nhân để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc. Còn người mẹ do quá sốc, liên tục bị ngất nên được đưa vào bệnh viện chăm sóc. Hiện Đội Cảnh sát hình sự, công an quận đang thụ lý vụ việc" - nguồn tin chia sẻ trên Dân Trí.

niem-phong.jpg

Căn nhà bé H.A. sinh sống bị niêm phong

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, xác minh nguyên nhân tử vong.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bé gái 6 tuổi chết nghi bị bạo hành: 'Cháu ngoan lắm'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO