Bé cắn lưỡi khi sốt cao, co giật?

Thu Anh ghi| 18/03/2021 14:50

Bạn đọc Trần Thị M. (nptran…@gmail.com) hỏi: Con tôi (gần 3 tuổi) từng sốt cao, co giật, tôi đưa tay mình cho cháu cắn vì sợ bé cắn lưỡi thì bác sĩ bảo sai. Nhưng nghe nói có trường hợp khác bé được cho cắn miếng chanh vẫn suýt cắn lưỡi. Thực hư ra sao?

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP HCM), trả lời: Trẻ bị sốt cao , co giật không tự cắn lưỡi. Chính việc tìm cách bỏ cái gì đó vào miệng mới dẫn đến nguy cơ cắn lưỡi vì trẻ sẽ có phản ứng tự nhiên là cắn mạnh dị vật, đồng thời dùng lưỡi đẩy nó ra. Bỏ miếng chanh hay nặn chanh vào miệng càng nguy hiểm vì nước chanh có thể làm bé sặc, ngạt thở, chưa kể miếng chanh có nguy cơ lọt vào đường thở.

Bé cắn lưỡi khi sốt cao, co giật? - Ảnh 1.

Khi bé sốt cao nên cho uống thuốc hạ sốt kết hợp với lau, đắp khăn thấm nước ấm ở trán, nách, bẹn... và đưa đến bệnh viện kiểm tra (Ảnh minh họa từ Internet)

Co giật ở trẻ nhỏ sốt cao như con bạn thường là lành tính, nhưng có nguy cơ tái phát. Bạn nên để sẵn thuốc hạ sốt trong nhà, thấy bé sốt cao nên cho uống ngay, còn nếu đã co giật rồi thì phải dùng thuốc hạ sốt dạng nhét hậu môn.

Khi bé bị co giật cần đặt bé nằm nghiêng, không bỏ gì vào miệng, nếu có tình trạng ngạt đàm nhớt thì dùng khăn chùi mũi, miệng liên tục để đàm nhớt thoát ra.

Thường cơn co giật chỉ kéo dài 30 giây đến 2 phút rồi tự hết. Khi đó nhét thuốc hạ sốt vào hậu môn kết hợp với lau, đắp khăn thấm nước ấm ở trán, nách, bẹn để hạ sốt rồi nên đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bé cắn lưỡi khi sốt cao, co giật?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO