Bầu cử địa phương Bồ Đào Nha: Đảng cầm quyền sẽ giành lợi thế

Minh Vương| 26/09/2021 17:45

Ngày 26/9, bầu cử địa phương Bồ Đào Nha đã chính thức diễn ra, với chiến thắng dự kiến dành cho đảng Xã hội (PS) của Thủ tướng Antonio Costa.

Ước tính, 9,3 triệu cử tri Bồ Đào Nha đủ điều kiện đăng ký thực hiện quyền công dân tại 308 điểm bỏ phiếu ở thị trấn và thành phố trên khắp quốc gia châu Âu này.

(09.26) Các điểm bầu cử địa phương tại Bồ Đào Nha phải tuân nghiêm ngặt quy định về phòng chống Covid-19. (Nguồn AFP)
Các điểm bầu cử địa phương tại Bồ Đào Nha phải tuân nghiêm ngặt quy định về phòng chống Covid-19. (Nguồn AFP)

Theo dự kiến, đảng PS của Thủ tướng đương nhiệm Antonio Costa dự kiến sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương lần này, dù tỷ lệ ủng hộ sẽ thấp hơn so với 4 năm về trước.

Năm 2017, đảng PS, sau khi nắm quyền trong hai năm, đã giành chiến thắng vang dội và giành tới 38% số phiếu, so với 28% của đảng Dân chủ Xã hội đối lập (PSD).

Cuộc bầu cử diễn ra sau khi chính phủ của Thủ tướng Antonio Costa ngày 23/9 vừa qua thông báo sẽ dỡ bỏ hầu hết hạn chế đi lại để chống dịch Covid-19 từ ngày 1/10 tới. Bồ Đào Nha hiện là một trong những nước có tỉ lệ tiêm vaccine Covid-19 cao nhất thế giới.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bầu cử địa phương Bồ Đào Nha: Đảng cầm quyền sẽ giành lợi thế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO