Bắt giữ sà lan vận chuyển cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ

Xuân Khu (TTXVN)| 30/06/2021 19:43

Ngày 30/6, Đồn Biên phòng Long Hòa, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh đã phát hiện một vụ vận chuyển cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ, thu giữ toàn bộ tang vật vụ việc.

Chú thích ảnh
Sà lan mang biển kiểm soát BV-6789 vận chuyển trái phép khoảng 500 m3 cát không rõ nguồn gốc bị phát hiện và thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Theo Trung tá Phan Vĩnh Phú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Hòa, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh, khoảng 5 giờ 30, ngày 30/6, thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên vùng biển Cần Giờ, tổ công tác của Đồn Biên phòng Long Hòa phát hiện và tiến hành kiểm tra phương tiện sà lan mang biển kiểm soát BV-6789 đang di chuyển theo hướng từ biển vào khu vực xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ.

Tại thời điểm kiểm tra, trên sà lan có khoảng 500 mét khối cát. Người điều khiển phương tiện là ông Cao Văn Sản (36 tuổi, hộ khẩu thường trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đã hết hạn), nhưng không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến hàng hóa trên phương tiện.

Tổ công tác Bộ đội Biên phòng Đồn Biên phòng Long Hòa đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện nói trên và hoàn tất hồ sơ, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép đang có chiều hướng gia tăng tại khu vực cửa biển Cần Giờ, địa điểm được đánh giá là trọng điểm công tác phòng, chống “cát tặc” của lực lượng Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh. Trước đó, trong các ngày 18/6 và 20/6, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh đã phát hiện 2 vụ vận chuyển cát trái phép; thu giữ tang vật là 6 phương tiện thủy và khoảng 1.500 mét khối cát không rõ nguồn gốc.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ sà lan vận chuyển cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO